Giữa nỗi lo hàng thủ, Heerenveen sẽ "tặng" thầy Park một Siêu chiến binh

Đoàn Dự |

Văn Hậu vốn đã cực kì mạnh mẽ ở cánh trái thì nay sẽ còn trở nên đáng sợ hơn nữa. Điều này hẳn sẽ làm HLV Park Hang-seo phần nào yên lòng khi chinh phục vòng loại World Cup.

Những ngày qua, Đoàn Văn Hậu không thể tập luyện cùng Heerenveen tại Hà Lan vì Covid-19. Tuy nhiên, NHM vẫn có thể thấy những tiến bộ rõ rệt của ngôi sao này về mặt hình thể. Hậu tăng cân lên 82kg, chỉ số rất đẹp tương ứng với chiều cao 1m85. Song song với đó, hậu vệ này tích cực tập tạ nên cơ bắp phát triển thấy rõ. Dĩ nhiên, việc Hậu tăng cân và cơ bắp là theo kế hoạch của Heerenveen.

"Nước ngoài không như Việt Nam đâu, cứ thấy lên cân là sợ. Họ luôn tập luyện rất khoa học, tính kĩ xem cần những chỉ số gì. Heerenveen họ muốn lâu dài sẽ mua Văn Hậu, dạy dỗ anh trưởng thành và bán giá cao hơn. Đến lúc này họ đánh giá đúng Văn Hậu và muốn giữ lại. Nền bóng đá của chúng ta có cầu thủ như vậy là rất tốt" - HLV Lê Thụy Hải ca ngợi việc Văn Hậu đang được CLB Hà Lan rèn luyện theo các phương pháp khoa học nhất mà tại Việt Nam chưa áp dụng.

Giữa nỗi lo hàng thủ, Heerenveen sẽ tặng thầy Park một Siêu chiến binh - Ảnh 1.

Sắp tới Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi đá nốt 3 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Các đối thủ Malaysia, UAE vốn đã mạnh nay còn thêm nhiều tân binh nhập tịch. Những cầu thủ này hứa hẹn sẽ rất mạnh mẽ. Khi được hỏi liệu Văn Hậu sẽ là quân bài quan trọng để thầy Park đối phó với các cầu thủ nhập tịch này, khi cũng đang mạnh lên trông thấy, ông Hải "lơ" nhận định:

"Đấy là đương nhiên rồi. Trước đây Văn Hậu đã là chủ lực ở hàng thủ rồi thì giờ sẽ càng hơn thế nữa. Văn Hậu sẽ là một cái mốc để hàng thủ của mình phấn đấu theo".

Về câu chuyện rèn luyện sức mạnh, thể hình ở bóng đá Việt Nam, theo ông Hải là còn rất thiếu chuyên nghiệp và đành chờ VFF cũng như các cầu thủ thay đổi quan điểm.

"Chuyện rèn luyện thể hình phải làm từ đào tạo trẻ, xem đến tuổi nào thì phải tập sức mạnh. Chúng ta thì hay chú trọng đến chuyên môn khác, chú trọng việc làm sao được thi đấu, tốt là khen rồi. Nhưng họ không chú trọng tầm nhìn xa.

Lên cao hơn khi đã chơi hay rồi thì các em ngại tập sức mạnh vì nó sẽ làm mình nặng nề. Nhưng các em không hiểu, mình dồn sức mạnh rồi sẽ lại thả ra. Khi đó cầu thủ mạnh mẽ hơn và lại nhẹ nhàng hơn. Cầu thủ của ta chưa quen và chưa chuyên nghiệp ở khoản đó.

Nếu chúng ta có GĐĐH tốt thì điều này và mọi thứ khác chưa tốt sẽ thay đổi. Chúng ta chờ VFF và các cầu thủ thay đổi nhận thức thôi. Mà nhận thức ấy, tôi nghĩ các em lên ĐTQG thời ông Park đã vỡ ra rồi, đúng đắn hơn".

Giữa nỗi lo hàng thủ, Heerenveen sẽ tặng thầy Park một Siêu chiến binh - Ảnh 2.

Cuối cùng, trước việc Heerenveen đang muốn giữ lại Văn Hậu, nối tiếp hy vọng về tương lai tươi sáng cho hậu vệ này, ông Hải đánh giá mức độ cầu thủ quê Thái Bình có thể vươn tới trong tương lai:

"Văn Hậu khó đi khỏi Heerenveen lắm. Người ta sẽ giữ em ấy đến lúc trưởng thành, nếu nhìn nhận em ấy khả quan. Còn tiếp đấy họ có bán hay không thì chưa nói. Nếu tiến bộ, tập luyện tốt thì Văn Hậu có nhiều khả năng ấy. Còn để vươn tới tầm nổi bật thế giới thì chưa được. Trở thành một trụ cột của Heerenveen đã là điều đáng mơ ước rồi. Bóng đá không dễ đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại