Bắt giữ khẩn cấp chồng nữ giang hồ Loan “Cá”

An Dân - Phúc Huỳnh |

Sau khi triệt phá bắt băng nhóm chuyên “bảo kê” xung quanh chợ tự phát khu vực ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP. Biên Hòa tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ thêm chồng của Loan "cá" - bà trùm đường dây cùng một số đối tượng liên quan.

Ngày 7/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn "cá", SN 1977; trú tại phường Hóa An, TP. Biên Hòa). 

Tuấn là chồng của Lý Thị Loan (39 tuổi, thường gọi Loan "cá" - là đối tượng đã bị bắt ngày 05/5) và Lý Thị Phượng (SN 1982, là em ruột của Loan “cá”). Cơ quan điều tra cũng khám xét nơi ở của các đối tượng này.

Bắt giữ khẩn cấp chồng nữ giang hồ Loan “Cá” - Ảnh 1.

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng Tuấn “cá”

Theo ghi nhận, Tuấn "cá" là đối tượng cầm đầu một băng nhóm bảo kê thu tiền của người buôn bán và cho vay nặng lãi ở khu vực chợ cá Hóa An và khu vực chợ tự phát gần công ty Pouchen. Còn Phượng là trợ thủ đắc lực của cặp vợ chồng trùm bảo kê Tuấn – Loan.

Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, băng nhóm của Loan sau khi không chỉ thu tiền bảo kê đối với các tiểu thương ở gần Khu công nghiệp Thạnh Phú mà còn giao cho Tuấn "cá" điều hành việc cho vay nặng lãi và thu tiền bảo kê của tiểu thương ở khu vực chợ Hóa An, TP. Biên Hòa.

Loan sẽ cùng hỗ trợ khi đụng chuyện với các băng nhóm.

Ngày 07/5, sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Tuấn "cá". Khám xét nhà riêng của đối tượng tại xã Hóa An, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều sổ sách và phơi đề, cùng với gần 300 triệu đồng, trong đó có rất nhiều xấp tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 đến 10.000 đồng.

Đây là những mệnh giá tiền do băng nhóm này mới thu từ những người buôn bán các mặt hàng như rau, trái cây, tôm, cá... trên đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu).

Bắt giữ khẩn cấp chồng nữ giang hồ Loan “Cá” - Ảnh 3.

Đối tượng Lý Thị Loan (tức Loan “cá”)


Theo ghi nhận từ người dân ở xã Hóa An, vợ chồng Loan có vựa cá trong chợ và phân phối cho nhiều nơi. Đây được xem là "lãnh địa" của vợ chồng này hơn 10 năm qua. Vợ chồng Tuấn - Loan đã nhiều lần "đánh" dạt các nhóm khác muốn làm ăn tại khu chợ cá Hóa An.

Ngoài việc kinh doanh vựa cá, vợ chồng Loan còn nuôi nhóm đàn em để đi thu tiền lãi vay, đồng thời thu tiền bảo kê của tiểu thương ở chợ Hóa An và khu vực tiểu thương kinh doanh ở gần cổng Công ty PouChen, TP Biên Hòa.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ nhiều đối tượng đồng thời tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại