HLV Lê Thụy Hải: "Việt Nam đang có thế để cử đội trẻ dự AFF Cup"

Đoàn Dự |

Đang có nhiều tranh cãi về việc tổ chức V.League và các giải tới của ĐTQG ra sao khi kế hoạch cũ bị xáo trộn nghiêm trọng vì Covid-19.

VIỆT NAM ĐANG CÓ THẾ ĐỂ CỬ ĐỘI TRẺ DỰ AFF CUP 2020

Mới đây, HLV Sài Gòn FC, ông Vũ Tiến Thành đưa ra quan điểm không nên rút ngắn V.League 2020 mà cần tổ chức quy củ để giải đấu diễn ra chất lượng, các cầu thủ có điều kiện thi đấu tốt nhất, qua đó giữ chân NHM, nhà tài trợ và cũng là để sau đó cống hiến tốt khi lên ĐTQG.

Theo quan điểm của HLV này, V.League nếu cần cứ kéo dài đến tháng 12/2020. Khi đó, ĐTQG chỉ nên tập trung cho vòng loại World Cup hòng tới vòng đấu thứ 3, để có vé dự VCK Asian Cup 2023. Còn AFF Cup, chúng ta có thể cử đội trẻ để giảm tải cho ĐTQG.

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam đang có thế để cử đội trẻ dự AFF Cup - Ảnh 1.

Nhận định về quan điểm này, HLV Lê Thụy Hải nói: "Quan điểm của HLV Vũ Tiến Thành có điểm đúng. Ông ấy không phải vì muốn đội có thứ hạng cao mà muốn kéo dài V.League. Ở đây chúng ta cần nhìn nhận theo hướng ĐTQG nếu đã có thành tích tốt ở AFF Cup thì nên hướng đến đẳng cấp cao hơn.

Tất nhiên, mọi thứ đều cần sự đồng thuận của các CLB khác và VFF. Và chúng ta đang có thế để đưa đội trẻ dự AFF Cup, bởi vừa vô địch xong. Tất nhiên chúng ta nếu có cử đội trẻ đi thì cũng phải chất lượng, quy củ chứ không phải làm cho có. Chúng ta có thể cử đội U23 tham dự và theo dõi chặt chẽ. Điều này không có nghĩa chúng ta bỏ rơi luôn giải đấu này.

Như chính HLV Kiatisak mới đây cũng nhận định nếu Thái Lan cứ hướng đến World Cup trong khi không còn vượt trội ở ĐNÁ nữa thì cũng không ổn. Chúng ta thử nghiệm điều mới ở AFF Cup nhưng phải giám sát chặt chẽ để điều chỉnh nữa".

GĐKT GEDE ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG THÀNH CÔNG CỦA ÔNG PARK

Trước việc GĐKT Gede sắp chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: "Từ trước đến nay chúng ta không nhìn nhận đúng vai trò của vị trí GĐKT. Cá nhân tôi rất thích vị trí ấy, vì đấy là vị trí cần có tầm nhìn, hoạch định.

Hãy nhìn ông Gede, ông ấy đóng vai trò rất quan trọng với bóng đá Việt Nam, hay sau các thành công của HLV Park Hang-seo. Ví dụ các cầu thủ ông ấy tiến cử, được thuyết trình rất rõ ràng, kĩ lưỡng. HLV Park Hang-seo hầu như chỉ cần nhìn qua thôi là sẽ có cân nhắc tốt. Tất nhiên, quyết định có dùng hay không là ở HLV nhưng công tác GĐKT làm như vậy là rất tốt".

HLV Lê Thụy Hải: Việt Nam đang có thế để cử đội trẻ dự AFF Cup - Ảnh 2.

Khi được hỏi trong tương lai, Việt Nam nên dùng tiếp GĐKT ngoại hay trao cơ hội cho người nội, ông Hải "lơ" tiếp:

"Vị trí này thì hiện chúng ta chưa có người đủ tầm. Vẫn cần phải thuê chuyên gia ngoại mà phải là người thật sự chất lượng thì mới được!".

Cần phải biết, GĐKT Gede từng cộng tác rất thân với HLV Hoàng Anh Tuấn ở các đội trẻ Việt Nam. Ông có bóng dáng lớn sau khi chúng ta thành công tại VCK U19 châu Á năm 2016 để đoạt vé dự U20 World Cup 2017. Ông Gede cũng tham dự giải World Cup trên đất Hàn Quốc và hỗ trợ nhiều cho ông Tuấn "con".

Với HLV Park Hang-seo, điểm nhấn lớn của ông Gede là giới thiệu Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh lên U23 dự VCK U23 châu Á 2018. Đây cũng là 2 phát hiện lớn của thầy Park, góp công vào ngôi Á quân châu lục năm đó. Hai cầu thủ này sau đấy cũng có nhiều tiềm năng phát triển, tiếc là đang tạm chững lại vì chấn thương dài ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại