Thấy vợ bấm điện thoại, chồng nghi ngoại tình vung dao chém

Kim Hà |

Thấy vợ thường xuyên bấm điện thoại và hay nói chuyện cộc cằn. Nam thanh niên nghi ngờ cô gái đang ngoại tình, không thương mình nữa. Do đó, y đã nảy sinh ý định giết vợ, rồi tự sát.

Ngày 7/5, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Khánh Vân (23 tuổi, ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, Vân và P.H.E (23 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) là vợ chồng, làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông.

Vào ngày 30/4, vợ chồng Vân neo đậu ghe trên sông Hậu thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để chờ lên hàng.

Thời gian gần đây, Vân nghi P.H.E ngoại tình vì nói chuyện cộc cằn hay bấm điện thoại. Đến khoảng 11h40 ngày 2/5, khi thấy vợ đang nằm võng và bấm điện thoại, Vân lại nổi cơn ghen rồi hai bên xảy ra cự cãi.

Trong cơn cuồng ghen, Vân lấy dao bầu chém vào vùng đầu và cổ vợ. Bị chồng tấn công bất ngờ, P.H.E vùng dậy kêu cứu nhưng Vân không dừng tay.

Sau hồi giằng co, P.H.E giật được dao từ tay chồng ném xuống ghe. Thế nhưng Vân lại lấy dao Thái Lan đâm vào cổ vợ.

Khi mọi người chạy tới can ngăn, Vân dùng dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông tự tử nhưng được cứu vớt kịp thời.

Ngay sau đó, người dân đưa cả 2 vợ chồng đến bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại