TT Putin nhận tin kém vui ngay trước ngày kỷ niệm 20 năm cầm quyền: Thêm một chỉ số giảm thấp kỷ lục

Hồng Anh |

Bình luận về kết quả trưng cầu dân ý của Levada, Điện Kremlin cho biết họ "không hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này".

Tỉ lệ đồng thuận (approval rating) của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đã giảm xuống mức thấp kỷ lục - 59% - khi nước này đang gồng mình đối phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19, The Moscow Times trích dẫn kết quả trưng cầu dân ý của Trung tâm thăm dò dư luận Nga Levada Center.

Cụ thể, kết quả cuộc trưng cầu dân ý qua điện thoại được Levada thực hiện hồi cuối tháng 4 vừa qua cho thấy có đến 33% số người được hỏi không tán thành các quyết định của Tổng thống Putin. Đây cũng là thời điểm gần như toàn bộ nước Nga bị phong tỏa và các lệnh hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Kết quả này đã được công bố vào ngày thứ 4 (6/5) vừa qua, một ngày trước dịp kỷ niệm 20 năm lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Putin.

Trước đó, tỉ lệ đồng thuận của Tổng thống Putin cũng đã có 2 lần giảm xuống mức thấp kỷ lục là 61% vào tháng 6/2000 và tháng 11/2013, theo The Moscow Times.

Vào tháng 9/1999, sau khi ông Putin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga, tỉ lệ đồng thuận của người dân đối với ông khi đó là 53%. Như vậy, con số 59% mới được Levada ghi nhận là mức đồng thuận thấp nhất của người dân Nga đối với nhà lãnh đạo này trong vòng 2 thập kỷ (2000 - 2020).

Theo kết quả của cuộc khảo sát được công bố vào đầu tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) đã ghi nhận mức tín nhiệm của người dân Nga đối với ông Putin cũng giảm xuống còn 28,3% mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua, khi câu hỏi yêu cầu người trả lời nêu tên của chính trị gia mà họ cảm thấy tin tưởng.

Nguyên nhân dẫn đến 2 kết quả nói trên được cho là có phần liên quan tới tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Nga trong thời gian gần đây và cách chính quyền của ông Putin xử lý dịch bệnh. Với hơn 177 ngàn ca nhiễm và hơn 1,5 ngàn ca tử vong do COVID-19, Nga hiện là quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về số ca mắc bệnh.

Bình luận về kết quả trưng cầu dân ý của Levada, Điện Kremlin cho biết họ "không hoàn toàn tin tưởng vào kết quả này", The Moscow Times dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov.

Đã có 1.608 người được Levada liên hệ khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 24-27/4 vừa qua, theo The Moscow Times.

Tổng thống Putin kỷ niệm 20 năm cầm quyền nước Nga

Ngày 7/5 của 20 năm trước là lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị của cá nhân ông Putin và của nước Nga. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng - chính xác là 272 ngày - kể từ khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nga vào ngày 9/8/1999, cho đến lễ nhậm chức ngày 7/5/200, ông Putin đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Nga.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức cách đây 20 năm, ông Putin cho biết: "Tôi nhận thấy mình đang đảm nhiệm một trọng trách to lớn, và tôi hiểu rõ rằng: Ở Nga, nguyên thủ quốc gia đã, đang và sẽ luôn là người chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra trên đất nước".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại