Trần Vân: Anh Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì quá cao

An Nguyên |

"Nhiều lần đi casting, tôi đã bị chê là ngoại hình thấp nhỏ, thua kém so với các bạn khác", Trần Vân - Nhiên "râu" của Nhà trọ Balanha chia sẻ.

Sau khi bộ phim Nhà trọ Balanha lên sóng, cái tên Trần Vân nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Vào vai cô nàng Nhiên "râu" với tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, Trần Vân gây ấn tượng bởi lối diễn tự nhiên, cuốn hút.

Chia sẻ về con đường trở thành diễn viên, Trần Vân cho hay cô không chỉ vấp phải sự phản đối của bố mà còn nhiều lần gặp khó khăn vì chính ngoại hình của mình.

Trần Vân: Anh Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì quá cao - Ảnh 1.

Trần Vân gây ấn tượng với vai Nhiên "râu".

Mặc dù sở hữu gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên nhưng Trần Vân có hình thể khá nhỏ bé so với mặt bằng chung của các diễn viên. Trần Vân cao vỏn vẹn 1m55, con số khá khiêm tốn khiến cô luôn lọt thỏm khi đứng bên cạnh những bạn diễn:

"Khi quyết định trở thành 1 diễn viên, tôi chưa từng nghĩ đến nhược điểm hình thể của mình. Phải đến khi đi casting, nhiều lần bị nhận xét là diễn được nhưng ngoại hình thấp nhỏ, thua kém nhiều so với các bạn khác, tôi mới nhận ra đó là khó khăn lớn nhất của mình nếu tiếp tục theo đuổi đam mê.

Một lần, tôi tới casting cho 1 vai diễn nhỏ, tôi đã bị từ chối thẳng thừng. Lý do vẫn chỉ là vì chiều cao "3 mét bẻ đôi" mà thôi. Không cần phải nói, mọi người chắc cũng biết cảm giác lúc đó của tôi như thế nào. Tôi buồn kinh khủng, và cũng cảm thấy bế tắc nữa.

Trần Vân: Anh Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì quá cao - Ảnh 3.

Trần Vân từng bị từ chối giao vai vì chỉ cao 1m55.

Bị chê bai, bị từ chối nhưng tôi không nản chí. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc. Vì tôi tin rằng chắc chắn sẽ có vai diễn nào đó phù hợp với mình, với ngoại hình của mình. Và Nhiên "râu" của Nhà trọ Balanha là 1 vai diễn như vậy".

Điều hài hước là khi vào vai Nhiên "râu", Trần Vân phải đóng cặp với Xuân Nghị - chàng diễn viên cao nhất trong đoàn phim Nhà trọ Balanha:

"Nhiên "râu" là 1 sinh viên nên chiều cao của tôi khá phù hợp với nhân vật này. Chỉ có điều, tôi phải đóng cặp với Xuân Nghị - người cao nhất trong dàn diễn viên Nhà trọ Balanha.

Để giảm bớt sự chênh lệch về chiều cao, mỗi khi quay chúng tôi thường dùng những mẹo nhỏ như đứng chếch sang 1 bên thay vì đứng ngay cạnh nhau. Còn khi phải quay cận cảnh, bạn diễn sẽ được yêu cầu xoạc chân ra để... giảm bớt độ cao hoặc cúi người xuống cho phù hợp với góc máy.

Trần Vân: Anh Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì quá cao - Ảnh 4.

Nữ diễn viên thường "lọt thỏm" khi đứng cạnh các bạn diễn.

Cũng chính vì vậy mà mỗi lần quay cận, tôi thường bị cả đoàn trêu chọc. Nhưng đó cũng là 1 tình huống thú vị tạo nên không khí vui vẻ cho mọi người.

Bản thân tôi sau một số bộ phim, tôi nhận ra nếu mình diễn tốt thì khán giả sẽ chẳng mấy bận tâm đến khuyết điểm về hình thể của diễn viên đâu. Vậy nên tôi tự động viên mình rằng cứ làm việc thật tốt, chiều cao không phải là vấn đề!"

Thành công với vai Nhiên "râu", Trần Vân cũng thường xuyên bị ghép đôi với Xuân Nghị. Nhiều khán giả hi vọng cả hai sẽ "phim giả tình thật", trở thành 1 cặp đôi đẹp ngoài đời. Tuy nhiên, Trần Vân cho hay Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của cô:

"Chắc mọi người yêu mến cặp đôi Nhiên - Bách trong phim nên mới mong tôi và anh Nghị thành đôi thôi. Nhưng giữa chúng tôi tới thời điểm hiện tại vẫn chỉ là anh em, gặp nhau vẫn vui vẻ trêu chọc nhau mà thôi.

Trần Vân: Anh Xuân Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì quá cao - Ảnh 5.

Trần Vân được nhận xét là có nhiều nét giống Hoàng Thùy Linh.

Anh Nghị không phải mẫu bạn trai lý tưởng của tôi vì anh ấy quá cao. Tôi mong rằng bạn trai của tôi sẽ chỉ cao tầm 1m75 thôi, như thế sẽ không quá chênh lệch khi đứng cạnh nhau".

Không chỉ gây chú ý vì vai diễn Nhiên "râu", Trần Vân còn được nhận xét là có gương mặt khá giống nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Trần Vân tiết lộ, ngoài Hoàng Thùy Linh cô còn được cho là rất giống Hòa Minzy:

"Từ ngày còn đi học, mọi người đã hay trêu là tôi giống Hoàng Thùy Linh. Đến khi vào trường Cao đẳng, tôi lại được bảo rất giống Hòa Minzy. Điều thú vị là tôi và Hòa Minzy học cùng trường và lại cũng có sở thích ngồi uống nước ở cùng 1 quán nước.

Bản thân tôi không quan tâm lắm tới việc người khác thấy mình giống ai. Chuyện người giống người không phải điều gì quá xa lạ mà!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại