Người mẹ quỳ xuống cầu xin con đừng bỏ học, dân mạng đồng loạt phẫn nộ: Tự hạ thấp mình như vậy, bảo sao con hư hỏng!

Thanh Hương |

Cách giáo dục sai của người mẹ chính là 1 phần nguyên nhân khiến cậu thanh niên có thái độ ngông cuồng và hỗn hào.

Gần đây, dư luận Trung Quốc được phen xôn xao trước một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Nhân vật chính là người mẹ và cậu con trai 17 tuổi. Cậu con trai là kẻ nghịch ngợm, phá phách và có ý muốn bỏ học. Để ngăn cản ý định của con, người mẹ đã quỳ xuống, van xin con tiếp tục đi học.

Chẳng những không xấu hổ về sự ngang ngược của mình, nam sinh này còn hả hê khi thấy mẹ phải quỳ trước mặt mình. Quá đáng hơn, cậu ta còn đá và chụp lại cảnh mẹ đang quỳ rồi đăng lên Weibo để khoe khoang, thể hiện với bạn bè. Trong khi đó, bà mẹ không ngừng quỳ suốt 1 tiếng đồng hồ. Ngay đến người bố đứng bên cạnh cũng không thể làm gì được.

Người mẹ quỳ xuống cầu xin con đừng bỏ học, dân mạng đồng loạt phẫn nộ: Tự hạ thấp mình như vậy, bảo sao con hư hỏng! - Ảnh 1.
Người mẹ quỳ xuống cầu xin con đừng bỏ học, dân mạng đồng loạt phẫn nộ: Tự hạ thấp mình như vậy, bảo sao con hư hỏng! - Ảnh 2.

Người mẹ quỳ gối van xin con đừng bỏ học - Nguồn ảnh: Group Weibo Việt Nam.

Sau cùng, các bạn học trong trường vì quá phẫn nộ với cảnh tượng này nên đã xông đến ngăn cản và đỡ người mẹ đứng dậy.

Câu chuyện này sau đó đã nhận được hàng trăm nghìn lượt like, share và comment của cư dân mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều bất bình trước thái độ bất hiếu, hỗn hào của cậu con trai. Nhưng song song đó, cư dân mạng còn thẳng thừng chỉ trích người mẹ. Nhiều người cho rằng, bà mẹ chính là nguyên nhân khiến con trai hư hỏng như vậy. Một số ý kiến đưa ra như sau:

"Bố mẹ dù như thế nào cũng cần phải có vị thế của mình. Bố mẹ phải cao hơn con, tại sao lại có thể hạ thấp mình như vậy? Người mẹ như này, chẳng trách sao con không hư!".

"Đừng cảm thấy người mẹ này đáng thương. Là bà ấy tự nguyện quỳ xuống, nuôi dưỡng được một đứa con trai như vậy cũng là kết quả của sự giáo dục của bà ấy".

"Nếu trách đứa con này chi bằng trách người mẹ trước. Người mẹ này sẵn sàng quỳ xuống để cầu xin con, không khác gì tự hạ thấp mình. Đến chính người mẹ còn không tôn trọng mình thì làm sao con cái tôn trọng được?".

Người mẹ quỳ xuống cầu xin con đừng bỏ học, dân mạng đồng loạt phẫn nộ: Tự hạ thấp mình như vậy, bảo sao con hư hỏng! - Ảnh 3.

Cậu con trai chụp ảnh mẹ đang quỳ để khoe với bạn bè - Nguồn ảnh: Group Weibo Việt Nam.

Cha mẹ càng nhún nhường, con càng khó bảo!

Khi nói về tình yêu thái quá mà cha mẹ dành cho con cái, nhà văn Trương Ái Linh (Trung Quốc) có một câu kinh điển như sau: "Quá yêu thương một người sẽ khiến bạn trở nên hèn mọn như một hạt bụi".

Ngày nay, vị thế của bố mẹ trong gia đình đang ngày bị thụt lùi và hạ thấp hơn trước. Có nhiều người yêu thương, chiều chuộng thái quá đến mức nâng con lên vị trí cao chót vót. Điều này khiến con trở nên ảo tưởng về giá trị của bản thân, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Thực tế, cha mẹ càng nhún nhường thì con càng khó bảo.

Gần đây, có một cách giáo dục mới là hãy từ bỏ vị thế của cha mẹ, không kiểm soát và cho con tự do. Đánh giá một cách công bằng thì đây là quan điểm tiến bộ. Tuy nhiên cho con tự do không đồng nghĩa với việc hạ thấp vai trò của cha mẹ và từ bỏ mọi quyền hạn của cha mẹ đối với con.

Người mẹ quỳ xuống cầu xin con đừng bỏ học, dân mạng đồng loạt phẫn nộ: Tự hạ thấp mình như vậy, bảo sao con hư hỏng! - Ảnh 4.

Chẳng hạn nhiều cha mẹ khi nói chuyện với con thường dùng ngữ khí thương lượng như: "Muộn rồi đấy, con lên giường đi ngủ được không?", "Xem tivi nhiều có hại cho mắt đấy, con đừng xem nữa được không?". Trong trường hợp đó, trẻ không do dự mà nói: "Không được!".

Điều này là bởi cha mẹ đã hạ thấp quyền hạn của mình trước mặt trẻ. Tôn trọng con cái là tốt nhưng vấn đề nào cũng thương lượng thì uy quyền của bố me trong mắt con sẽ bị suy giảm. Con sẽ xem nhẹ và không coi trọng lời nói của cha mẹ. Cha mẹ thông minh là phải thiết lập uy quyền, ra lệnh cho con khi cần thiết và nói "Không" trước những yêu cầu vô lý.

Cha mẹ càng thỏa hiệp và nhường nhịn, con sẽ càng lấn tới. Dần dần, con trở nên không nghe lời và ngày càng khó bảo. Thay vì nhún nhường, cha mẹ cần phải có uy quyền đối với con. Điều này không có nghĩa cha mẹ luôn tỏ ra hà khắc và khiến con sợ hãi, "run như cầy sấy" mỗi khi nói chuyện. Cha mẹ thông minh là biết cách cân bằng giữa thương yêu và dạy dỗ con. Như vậy thì đứa trẻ mới phát triển toàn diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại