Người đàn ông xui xẻo nhất quả đất: Thiệt mạng vì thiên thạch rơi trúng, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người

Anh Việt |

Vào năm 1888, một thiên thạch đã lao vào bầu khí quyển Trái Đất, phát nổ ra từng mảnh nhỏ, giết chết một người đàn ông và làm bị thương 2 người khác.

Theo Space.com, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy đầu tiên về trường hợp con người thiệt mạng do thiên thạch rơi trúng.

Theo đó, vụ việc đã được ghi chép lại trong một đoạn tài liệu được khôi phục từ thư viện số của Tổng cục Lưu trữ Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà nghiên cứu cho biết, đây là một bức thư của quan lại địa phương trình lên vị vua thứ 34 của Đế chế Ottoman - Abdul Hamid II để báo cáo về một vụ nổ thiên thạch xảy ra ngày 22/8/1888.

Người đàn ông xui xẻo nhất quả đất: Thiệt mạng vì thiên thạch rơi trúng, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra vào năm 1888 là bằng chứng đáng tin cậy đầu tiên về trường hợp con người thiệt mạng do thiên thạch rơi trúng (ảnh minh họa)

Bằng chứng đáng tin cậy nhất từ trước đến nay

Vào thời điểm 20h30 ngày hôm đó, một quả cầu lửa lớn được người dân nhìn thấy trên bầu trời khu vực hiện là thành phố Sulaymaniyah ở Iraq ngày nay. Chỉ vài giây sau, một loạt mảnh thiên thạch cỡ nhỏ đã liên tiếp dội xuống một ngôi làng trong khu vực suốt 10 phút.

Kết quả, vụ việc hy hữu này đã giết chết ngay lập tức một người đàn ông chưa rõ danh tính và làm 1 người khác bị thương, đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy cho thấy con người đã thiệt mạng vì bị thiên thạch…rơi trúng.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác chính xác độ cao, tốc độ, kích thước và vị trí khi va chạm với mặt đất của thiên thạch này. Tuy nhiên, dựa những ghi chép trong các văn bản cổ, các nhà nghiên cứu tin rằng thiên thạch đã lao xuống đất theo hướng Đông Nam, phát nổ ngay trên bầu trời trước khi các mảnh thiên thạch nhỏ của nó va chạm vào một ngọn đồi ở Sulaymaniyah. Nhiều hoa màu, cây trồng ở khu vực cũng đã bị thiệt hại do sóng xung kích của thiên thạch tạo ra khi phát nổ.

Người đàn ông xui xẻo nhất quả đất: Thiệt mạng vì thiên thạch rơi trúng, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người - Ảnh 2.

Thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời khu vực hiện là thành phố Sulaymaniyah ở Iraq ngày nay

Được biết, nhóm các nhà nghiên cứu vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm bằng chứng về vụ việc trong kho tài liệu số của chính phủ Thổ Nhĩ Kì.

"Chúng tôi muốn tìm hiểu phản ứng của Sultan Abdul Hamid II sau khi nhận được báo cáo từ các quan lại địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất muốn tìm kiếm mẫu vật còn sót lại của tảng thiên thạch sau khi nó va chạm với mặt đất", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong do thiên thạch rơi trúng

Theo Space.com, có tới hàng triệu thiên thạch rơi vào bầu khí quyển Trái Đất mỗi ngày. Tuy nhiên có rất ít thiên thạch có khả năng rơi xuống đến tận mặt đất. Phần lớn trong số chúng có kích thước và khối lượng nhỏ nên đã bị thiêu cháy ngay khi lao vào khí quyển Trái Đất.

Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu của NASA, kể từ năm 1988 cho tới nay, có ít nhất 822 thiên thạch có kích thước đủ lớn để phát nổ trong bầu khí quyển, tạo ra hằng sa số những mảnh vỡ thiên thạch nhỏ hơn có khả năng lao xuống mặt đất. Do vậy, khả năng con người bị giết chết bởi một mảnh vụn thiên thạch rơi trúng là chuyện có thể xảy ra, mặc dù xác xuất là cực kỳ thấp, chỉ khoảng 1 trên 75 triệu.

Người đàn ông xui xẻo nhất quả đất: Thiệt mạng vì thiên thạch rơi trúng, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người - Ảnh 3.

Các thiên thạch có kích thước nhỏ khi lao vào khí quyển Trái Đất đã bốc cháy, tạo nên các cơn mưa sao băng

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong trực tiếp nào do thiên thạch gây ra, một phần là do chưa tìm thấy bằng chứng đủ thuyết phục. Hầu hết ghi chép lịch sử về những tai nạn như vậy đều khá mơ hồ. Chỉ có duy nhất một trường hợp được xác nhận là bị thương bởi thiên thạch rơi trúng. Đó là một phụ nữ tên Ann Hodges, 34 tuổi, sống tại TP Sylacauga, tiểu bang Alabama, Mỹ.

Vào ngày 30/11/1954, khi đang ngủ trưa trên chiếc ghế sofa tại nhà của mình, một mảnh thiên thạch có kích thước ngang bằng quả bóng tennis, nặng 3,8kg từ trên trời đã rơi xuyên qua mái và đập vào hông bà Ann Hodges. Bà Ann Hodges ngay sau đó lập tức được gia đình đưa đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bà chỉ thương nhẹ với một vài vết bầm tím trên người.

Người đàn ông xui xẻo nhất quả đất: Thiệt mạng vì thiên thạch rơi trúng, là trường hợp đầu tiên trong lịch sử loài người - Ảnh 4.

Bà Ann Hodges với vết thương ở hông do thiên thạch gây ra

Vào năm 2013, một thiên thạch có kích thước khá lớn đã phát nổ trong bầu khí quyển và trút xuống khu vực Chelyabinsk (Nga) những mảnh thiên thạch nặng tới 654 kg. Tuy nhiên, đã không có bất kỳ trường hợp nào tử vong hay bị thương do thiên thạch rơi trúng trực tiếp. Hầu hết các trường hợp bị thương là do ảnh hưởng của sóng xung kích khi thiên thạch phát nổ, khiến hàng loạt cửa kính của nhiều tòa nhà tại Chelyabinsk bị vỡ vụn.

Năm 2016, ông Kamraj, một tài xế xe buýt, đã thiệt mạng sau khi bị vật thể lạ rơi trúng trong khuôn viên trường đại học kỹ thuật Bharathidasan (Ấn Độ). Hai người làm vườn khác và một sinh viên cũng bị thương. Kết luận sau đó của NASA cho thấy, vật thể lạ nói trên có thể là mảnh vỡ của một tên lửa, thay vì thiên thạch.

Xem video: Khoảnh khắc thiên thạch nổ tung trên bầu trời thành phố Chelyabinsk (Nga) vào năm 2013

Tham khảo Space.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại