Hậu vệ gốc Việt nhận mình là hậu vệ hay nhất Thái Lan 10 năm qua

MỘC NHIÊN |

Hậu vệ Tristan Do cho rằng mình là hậu vệ cánh hay nhất Thái Lan 10 năm qua.

Trả lời câu hỏi ai là hậu vệ cánh phải hay nhất Thái Lan 10 năm qua của SMM Sport, Tristan Do đã không ngần ngại nhận mình.

“Tôi luôn không ngừng phấn đấu. Năm nay tôi 27 tuổi và chơi gần 50 trận cho các đội tuyển quốc gia. Ở Thái Lan, những số liệu thống kê đã chỉ ra tất cả về tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ mình là người tốt nhất trong 10 qua", Tristan Do khẳng định.

Hậu vệ gốc Việt nhận mình là hậu vệ hay nhất Thái Lan 10 năm qua - Ảnh 1.

Tristan Do.


Cũng trong cuộc phỏng vấn này, hậu vệ phải của Bangkok United cho rằng, Thai League trở lại vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5/2021 là sự hợp lý và có tính tương đồng với bóng đá châu Âu, đồng thời tạo ra những thuận lợi cho thị trường chuyển nhượng.

“Thai League đá cùng lịch với các giải châu Âu là một sự tiến bộ vượt bậc của giải đấu. Ngoài ra, nói giúp giải đấu thoát khỏi mùa mưa ở Thái Lan. Nó cũng tạo ra một thị trường chuyển nhượng mở, giúp các CLB có thể chiêu mộ các cầu thủ tới châu Âu dễ dàng hơn và không mất phí chuyện nhượng”, Tristan Do cho biết.

Tristan Do sinh ra ở Pháp mang trong mình dòng máu Việt Nam. Anh từng có 2 mùa giải thuộc biên chế CLB Lorient tại Ligue I.

Năm 2014, hậu vệ sinh năm 1993 trở về Thái Lan khoác áo CLB BEC Tero Sassana. Hiện anh thuộc biên chế CLB Bangkok United.

Năm 2015, Tristan Do khoác áo U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 28 tại Singapore. Năm 2016, anh cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup.

Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan của Tristan Do đang đứng thứ 3 (8 điểm) tại bảng G, sau Việt Nam và Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại