Phát hiện hành tinh có nhiệt độ lên tới 1.700 độ C

VTV |

Hành tinh này có kích thước gấp đôi hành tinh Sao Mộc, hay còn gọi là Sao Mộc nóng.

Theo tin tức của Tạp chí Yale News, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ra một hành tinh cách Trái đất 456 năm ánh sáng có nhiệt độ cao tới mức có thể làm bốc hơi kim loại.

Trong khám phá được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu sử dụng máy quang phổ chính xác EXPRES cho thấy, một hành tinh ngoài Trái đất có tên Mascara -2b, cách Mặt trời 8 triệu km có nhiệt độ khí quyển đạt hơn 1.700 độ C. Nhiệt độ 1.700 độ C làm sắt, magie và crom trong bầu khí quyển chỉ có thể phát hiện ở dạng khí mờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại