Ngày thứ hai thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Nội: Nhiều mối lo từ các chợ, quán ăn

Nhóm Phóng viên |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên lượng người tham gia giao thông trên các trục đường chính trong ngày hôm qua, 24-4, có phần thưa vắng. Việc giãn cách xã hội đã được người dân Thủ đô tuân thủ thực hiện, nhưng không đồng đều; nỗi lo về lây lan dịch Covid-19 vẫn hiện hữu ở nhiều chợ và các hàng quán ăn… do còn nhiều trường hợp vi phạm các quy định.

Tuân thủ chưa đồng đều

Trong ngày thứ hai thực hiện giãn cách xã hội, khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, phần lớn các tuyến đường ở khu vực ngoại thành đều thưa vắng người tham gia giao thông; hàng quán đã mở cửa trở lại nhưng chưa nhiều và vắng khách. Thực tế này được ghi nhận trên tuyến quốc lộ 32, đoạn qua thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng), thị trấn Gạch (huyện Phúc Thọ), thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức).

Nhiều địa phương vẫn duy trì tốt việc tuần tra, nhắc nhở nên các vi phạm cũng được hạn chế. Đơn cử, tại huyện Quốc Oai, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Phương cho biết, lực lượng chức năng vẫn duy trì việc xử phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang, đồng thời yêu cầu các nhà hàng phải bảo đảm khoảng cách an toàn cho khách hàng; riêng các di tích lịch sử, nơi vui chơi, giải trí vẫn đóng cửa. Còn tại thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), lực lượng công an duy trì kiểm soát địa bàn; không có tình trạng tụ tập đông người và chỉ lác đác hàng quán mở cửa.

Trên các tuyến đường: Đản Dị, Cao Lỗ, Phúc Lộc, khu vực tổ 3, tổ 4, tổ 7 (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), không có người tụ tập, người dân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, quán trà đá vỉa hè tại số nhà 250 Cao Lỗ vẫn mở hàng và ở xóm Thượng (xã Cổ Loa) còn một số người không đeo khẩu trang tụ tập.

Trong khi đó, ở khu vực nội thành, nhiều vi phạm vẫn diễn ra ở nơi đông người. Tại quận Cầu Giấy, nhiều cửa hàng ăn, cà phê ở nhà A14 (tập thể Nghĩa Tân), phố Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy mở cửa từ sớm, khách ngồi san sát nhau. Chợ "cóc" vẫn họp tại địa điểm “cấm họp chợ” giữa nhà 9 và 10, khu tập thể Học viện Quốc phòng, phố Phùng Chí Kiên. Tình trạng này cũng lặp lại ở phường Phương Liên, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), chỉ khi lực lượng chức năng đến, chợ "cóc" mới giải tán.

Tại quận Hà Đông, mặc dù trời mưa to nhưng lực lượng chức năng vẫn duy trì cắm chốt ở chợ “cóc” phố Tản Đà (phường Nguyễn Trãi) nhắc nhở nên không còn tình trạng bán hàng rong. Tuy nhiên, tại chợ "cóc" ở ngõ 92, 93 đường 70 (phường Kiến Hưng) vẫn còn một số tiểu thương bán hàng ở nơi "cấm bán hàng rong".

Tại quận Hoàn Kiếm, nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê mở trong sáng 24-4 rất đông, khách ngồi san sát, như tại số 36 Hàng Vải; số 6 Hàng Bạc; một số quán trên các phố Hàng Da, Hàng Điếu, Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Mã Mây...

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, trong khi tại chợ Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), chợ Minh Khai (phường Minh Khai), chợ Đông Ngạc (phường Đông Ngạc), tiểu thương không bày hàng hóa tràn ra đường; người dân đi chợ cố gắng giữ khoảng cách, thì tại các chợ “cóc” trên phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn), Phan Bá Vành (phường Cổ Nhuế 1), người bán hàng rong lại đứng kín đường, hàng hóa tràn xuống lòng đường... Còn tại quận Nam Từ Liêm, đoạn trước cổng tòa chung cư FLC Complex (36 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2), người dân đứng mua bán hàng ngay trên vỉa hè, không giữ khoảng cách theo quy định. Tình trạng này cũng lặp lại ở đường Đình Thôn khi hàng chục quán ăn, hàng kinh doanh đã chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Tại quận Thanh Xuân, chợ “cóc” bao quanh các tòa chung cư A11, C20, C21, phố Nguyễn Quý Đức; người bán - mua không giãn cách 2m; nhiều người không đeo khẩu trang. Nhiều cửa hàng ăn không tuân thủ khoảng cách an toàn như tại số 104-C20 và số 110-C21, phố Nguyễn Quý Đức. Ở quận Ba Đình, tại ngã ba Kim Mã - Sơn Tây vẫn còn quán trà đá hoạt động. Quán bún cá 61 phố Sơn Tây, hàng bia hơi 86 Ngọc Khánh và ngã ba Văn Cao - Hoàng Hoa Thám rất đông khách. Tại quận Hoàng Mai, trước cửa Bến xe Nước Ngầm, nhóm lái xe ôm đứng túm tụm không giữ khoảng cách...

Vi phạm vẫn tiếp tục được xử lý

Với tinh thần phòng, chống dịch, việc thực hiện giãn cách xã hội ở các công sở được chấp hành tốt. Tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hai Bà Trưng chiều 24-4, lượng công dân đến giao dịch thưa thớt, 5 cán bộ trực và công dân đều đeo khẩu trang... Tương tự, Chủ tịch UBND phường Trung Văn (Nam Từ Liêm) Nguyễn Đắc Long khẳng định, cán bộ, người lao động phường đều đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 2m, hạn chế ra ngoài và không tụ tập quá 10 người.

Dù việc cách ly xã hội đã được nới lỏng, tuy nhiên lực lượng chức năng các địa phương vẫn không lơ là, chủ quan. Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) Dương Đức Cường cho biết: Phường đã giải tỏa hai chợ "cóc" tại tổ dân phố 26 và quanh chợ Nghĩa Đô. Hiện còn chợ "cóc" giữa nhà 9 và 10 khu tập thể Học viện Quốc phòng, thuộc tổ 15 đã tồn tại gần 20 năm, UBND phường sẽ phối hợp với tổ dân phố bàn biện pháp giải tỏa chợ này. Tương tự, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên (quận Đống Đa) Vũ Đình Biên cho biết: UBND phường tiếp tục duy trì các tổ công tác, liên tục tuyên truyền, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, nhất là tình trạng họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường.

Về vi phạm tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, bà Ngô Mỹ Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, chiều 24-4, UBND phường tổ chức họp, yêu cầu các hộ kinh doanh được phép mở cửa hàng ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Đến lúc này, vi rút SARS-CoV-2 biến đổi vẫn khó lường, chúng ta vẫn sống trong môi trường đang có dịch. Do đó, nếu việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m... không được chấn chỉnh, xử lý kịp thời thì khả năng lây nhiễm trở lại rất khó được ngăn chặn triệt để. “Không lơ là, chủ quan” vẫn là “từ khóa” mọi người cần tự giác tuân thủ trong thời điểm hiện nay.

Xử phạt 12.419 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Tính đến 17h ngày 24-4, báo cáo của 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 1-4 đến nay cho thấy, các địa phương đã xử phạt tổng cộng 12.419 trường hợp vi phạm các quy định về: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm ngừng kinh doanh theo quy định về cách ly xã hội...

Riêng trong ngày 24-4, quận Cầu Giấy xử phạt 27 trường hợp; quận Hà Đông xử phạt 31 trường hợp, huyện Mê Linh xử phạt 44 trường hợp, huyện Đan Phượng xử phạt 22 trường hợp...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại