Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách

Hoàng Hải |

Ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ để chống dịch Covid-19, các xí nghiệp xe buýt ở Hà Nội chỉ nhận chở tối đa 18 khách mỗi chuyến.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 1.

Trong ngày đầu hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội, các đơn vị xe buýt trên địa bàn thủ đô Hà Nội hoạt động với công suất 20-30%.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV ngày 23/4, tại bến xe Mỹ Đình, các đơn vị như xí nghiệp buýt Cầu Bươu, Công ty buýt Hải Vân, Công ty Cổ Phần vận Tải và Dịch Vụ Liên Ninh... đồng loạt hoạt động.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 3.

Tuy nhiên, lượng khách trên các tuyến xe buýt xuất phát từ bến xe Mỹ Đình khá vắng.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 4.

Hành khách đi xe buýt tại các tuyến ở bến xe Mỹ Đình chủ yếu về các huyện ngoại thành Hà Nội như Đông Anh, Ứng Hoà, Mỹ Đức....

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 5.

Từ 1/4 đến 22/4, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng như xe buýt, taxi, xe khách liên tỉnh,… Riêng xe buýt đã dừng toàn bộ hoạt động từ ngày 28/3.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 6.

Từ ngày 23/4, khi đi vào hoạt động trở lại, các hãng xe buýt đưa ra nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như cán bộ công nhân viên trong việc phòng, chống COVID-19.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 7.

Phương án đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên được các hãng xe buýt như Cầu Bươu, Liên Ninh, buýt Thăng Long... áp dụng là đánh số vào các ghế khách được ngồi.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 8.

Các hàng ghế cuối trên xe buýt mặc dù có 2 ghế nhưng chỉ 1 người ngồi. Người ngồi trước so le với người sau.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 9.

Các ghế trên xe được dán giấy đánh số rõ ràng, rành mạch.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 10.

Vị trí khách được đánh số rõ ràng, đảm bảo so le.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 11.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, trong ngày hôm nay các xe khách liên tỉnh tại bến cũng bắt đầu hoạt động với công suất 20-30%.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 12.

Nam tài xế cho biết, trong ngày hôm nay, hãng xe buýt của anh hoạt động hơn 20% công suất, trung bình khoảng 1 tiếng 10 phút sẽ có 1 chuyến. Nếu ngồi đủ ghế theo số được quy định, trên xe chỉ có 18 khách cùng 1 tài xế, 1 phụ xe.

Xe buýt Hà Nội đánh số ghế so le để hành khách ngồi đúng khoảng cách - Ảnh 13.

Tất cả hành khách trên xe ngoài việc ngồi theo số ghế đã ghi sẵn đều đeo khẩu trang.

Bến xe khách ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại