Vợ chồng Tom Hanks hiến máu để phát triển vắc-xin chống Covid-19

Mochi |

Vợ chồng Tom Hanks đã chữa bệnh thành công và quyết định hiến máu để phát triển vắc-xin chống Covid-19.

Independent mới đây đưa tin, nam tài tử Tom Hanks và bà xã Rita Wilson đã quyết định hiến máu cho công tác nghiên cứu để xem liệu các kháng thể của họ có giúp ích trong việc phát triển vắc-xin hay không.

Vợ chồng Tom Hanks thông báo dương tính với Covid-19 vào hôm 11/3 vừa qua sau khi đi quay phim ở Úc. Sau 2 tuần điều trị và cách ly tại nhà riêng, cặp đôi đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Sau khi điều trị bệnh thành công, cặp đôi đã quay lại Mỹ và xuất hiện trên chương trình This Morning của đài CBS để chia sẻ về quá trình điều trị của mình. 

Vợ chồng Tom Hanks hiến máu để phát triển vắc-xin chống Covid-19 - Ảnh 1.

“Khi mắc bệnh, tôi đã rất mệt mỏi, đau đớn, khó chịu và không muốn tiếp xúc với ai... Tôi sốt đến 39 độ vào ngày thứ 9, ớn lạnh và mất cả vị giác lẫn khứu giác”, Rita Wilson nói.

Dù cũng nhiễm Covid-19 nhưng Tom Hanks không trải qua triệu chứng giống vợ, ông không bị sốt cao hay mất vị giác hoàn toàn.

Rita Wilson cũng chia sẻ thêm, bà đã sử dụng thuốc chống sốt rét để chữa bệnh. Đây là loại thuốc được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất để chữa Covid-19, tuy nhiên, tác dụng thực sự của loại thuốc này vẫn đang gây tranh cãi.

Sau khi sử dụng thuốc, Rita đã đỡ hơn rất nhiều nhưng không rõ đó là tác dụng của thuốc hay đơn thuần là hệ miễn dịch đang chống lại virus.

Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh các tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc chống sốt rét bao gồm "buồn nôn liên tục", "chóng mặt" và "các cơ bắp trở nên yếu trong nhiều tuần".

"Chúng ta phải rất cẩn thận về loại thuốc này. Chúng ta không biết liệu nó có an toàn hay không", Rita Wilson nói.

Vợ chồng Tom Hanks hiến máu để phát triển vắc-xin chống Covid-19 - Ảnh 2.

Hiện tại, hai vợ chồng nam diễn viên đang chờ câu trả lời về việc liệu kháng thể của họ có giúp tạo ra vắc-xin chống COVID-19 hay không.

Nguồn: Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại