Đừng chờ CLB Thái Lan nhả Văn Lâm, chẳng phải họ từng "chơi xấu" Philippines đó sao?

Đoàn Dự |

Những ngày qua, đã có những tranh luận về việc CLB Thái Lan liệu sẽ cấm Văn Lâm dự AFF Cup 2020 hay không. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra.

Một vài lo ngại rằng Thai League có thể sẽ kéo dài tới tận lúc AFF Cup 2020 diễn ra, tức tháng 12 vì đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh giải ĐNÁ không thuộc lịch FIFA, Muangthong không cần nhả Văn Lâm để thủ môn này tập trung chơi cho CLB.

Mới nhất, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyos Pumpanmuang cũng có ý ủng hộ các CLB quốc nội giữ người nếu Thai League kéo dài mà không cần nhả lên ĐTQG dự AFF Cup.

"Tôi nghĩ nếu Thai League trở lại theo lịch trình từ tháng 8, giải đấu sẽ kết thúc vào khoảng 21/12, trùng thời điểm AFF Cup. Các CLB có thể từ chối nhả cầu thủ về cho tuyển quốc gia nếu không thực sự cần thiết. Điều đó có thể tạo ra khủng hoảng, nhưng cũng là cơ hội. Việc thay đổi ấy có thể mở đường cho Thái Lan cử đội trẻ tới AFF Cup. Giải đấu ấy không phải là FIFA Day, nên mọi thứ đều phụ thuộc vào các CLB".

Đừng chờ CLB Thái Lan nhả Văn Lâm, chẳng phải họ từng chơi xấu Philippines đó sao? - Ảnh 1.

Muangthong có quyền không cho Văn Lâm dự AFF Cup.

Theo tuyên bố của vị này, Muangthong sẽ càng có lý do để giữ Văn Lâm nếu Thai League trùng AFF Cup. Vì thậm chí họ còn không cần nhả người lên chính ĐTQG của mình, thì cần gì nhả cho đội đối địch?

Nhưng thực ra, ở đây có một vấn đề rất quan trọng mà khả năng nhiều người đã quên. Dù cho Thai League 2020 có bị trùng AFF Cup hay không, khả năng Muangthong không nhả Văn Lâm về ĐTVN dự AFF Cup 2020 vẫn rất cao. Đừng quên, người Thái đã từng chơi xấu Philippine thế nào.

Đừng chờ CLB Thái Lan nhả Văn Lâm, chẳng phải họ từng chơi xấu Philippines đó sao? - Ảnh 2.

Stephan Palla

Ngay trước Bán kết AFF Cup 2018 giữa Philippines với Việt Nam, CLB Thái Lan Buriram bất ngờ triệu tập hậu vệ mang 2 dòng máu Áo-Philippines Stephan Palla về xứ Chùa vàng. Thời điểm ấy, Buriram chẳng thi đấu gì cả mà chỉ gọi người về với lý do chuẩn bị cho mùa giải mới. Đáng chú ý, họ vẫn để 5 cầu thủ Thái Lan là Tedsungnoen, Hemviboon, Wiriyaudomsiri, Haiprakhon và Supachai Jaided thi đấu cho Voi chiến (trước Malaysia).

Trong hoàn cảnh cụ thể đó, quyết định của Buriram phần nào có lợi cho Việt Nam nhưng nó cho thấy rõ một điều, CLB Thái Lan có thể giữ ngoại binh không cho dự AFF Cup mà chẳng cần lý do thật sự hợp lý nào cả. Vì thế, sẽ không lạ nếu Muangthong chẳng cần phải vướng bất cứ lý do nào cũng có thể cấm Văn Lâm về dự AFF Cup cùng ĐTQG.

Những sự chuẩn bị sẽ là không thừa. Ngay từ khi Văn Lâm sang Thai League, HLV Park Hang-seo sẽ cần những thủ môn khác có khả năng thay thế ngôi sao Việt kiều này ở AFF Cup. Đấy có thể là Tuấn Mạnh hay Văn Toản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại