TP HCM lo ngại về bệnh nhân người Anh số 22 tái dương tính với Covid-19 sau khi rời Đà Nẵng

Quốc Chiến |

Ngoài ra, TP HCM sẽ tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp cách ly tập trung tại các tỉnh thành trở về thành phố.

Chiều 13/4, trong cuộc họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM) cho biết công tác phòng chống dịch tại thành phố có tiến triển tốt, không phát hiện ca nhiễm nào tại cộng đồng từ ngày 3/4 đến nay.

Tuy nhiên, người đứng đầu thành phố cho rằng nguy cơ phát sinh dịch bệnh vẫn còn cao, một bộ phận người dân còn lơ là, chưa nghiêm túc thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội. Ngoài ra, một số trường hợp sau thời gian điều trị đã được xét nghiệm âm tính, được xuất viện, nhưng khi kiểm tra sau đó thì cho kết quả dương tính. Điển hình như trường bệnh nhân số 22 (60 tuổi).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP HCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết bệnh nhân số 22 có khả năng tái nhiễm từ lúc được cách ly ở Đà Nẵng sau khi được xuất viện.

TP HCM lo ngại về bệnh nhân người Anh số 22 tái dương tính với Covid-19 sau khi rời Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm.

Bệnh nhân 22 được xác định là một người nước ngoài đi cùng chuyến bay VN54 với bệnh nhân 17 và bệnh nhân 21. Người này được phát hiện dương tính từ ngày 8/3, điều trị đến ngày 27/3 tại Đà Nẵng thì xuất viện. Sau đó, ông ta tiếp tục cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Hết thời hạn cách ly, ngày 10/4, ông này bay vào TP HCM, thuê trọ tại khách sạn trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình). Nam du khách được lấy mẫu xét nghiệm trong khi chờ đi tiếp sang Anh.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, sáng 13/4 đã có kết quả xét nghiệm bệnh nhân số 22 tái dương tính Covid-19. Tuy nhiên, bệnh nhân số 22 đã về Anh. Cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 22 khi người này lưu trú tại TP HCM.

Cụ thể, khách sạn nơi bệnh nhân 22 ở đã được khử khuẩn, 14 người được cách ly tập trung do tiếp xúc gần bệnh nhân, 3 nhân viên phục vụ được cách ly tại khách sạn, 31 khách lưu trú cũng được giám sát, cách ly.

Cũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết sắp tới thành phố sẽ tăng cường chặt chẽ vấn đề kiểm dịch. Tất cả những trường hợp đến TPHCM bằng máy bay, xe lửa... đều được xét nghiệm.

Ngoài ra, TP HCM sẽ tổ chức theo dõi sức khỏe tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp cách ly tập trung tại các tỉnh thành trở về thành phố. Đồng thời, cơ quan chức năng xem xét mở rộng đối tượng, rà soát tại cộng đồng để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Để tránh những trường hợp tương tự bệnh nhân 22, thành phố sẽ triển khai các giải pháp: Tập trung cho công tác dự phòng; giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm kiểm tra sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày đối với những người bệnh Covid-19 sau khi xuất viện. Thành phố sẽ triển khai xét nghiệm kiểm tra những người tiếp xúc gần, có nguy cơ cao và những trường hợp nơi khác vào TP HCM, đặc biệt là trường hợp người nước ngoài.

Hiện TP HCM có 54 ca nhiễm Covid-19, trong đó điều trị khỏi bệnh 40 trường hợp, còn 14 trường hợp đang điều trị. Trong 6 ngày qua, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại