Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng

HN |

Dù điển trai, tài hoa và nổi tiếng nhưng Tiêu Ân Tuấn lại lận đận trên con đường tình duyên. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, song lần nào cũng không có được cái kết viên mãn.

Chàng "Triển Chiêu" điển trai lận đận đường sự nghiệp

Giữa những nam diễn viên từng hóa thân thành Triển Chiêu, Tiêu Ân Tuấn được đánh giá là một trong những gương mặt điển trai nhất. Dù không thành công vang dội như Hà Gia Kính, nhưng Triển đại hiệp của Tiêu Ân Tuấn vẫn lưu dấu ấn trong lòng khán giả bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú xen chút lãng tử, hào hoa.

Vào những năm đầu thập niên 2000, Tiêu Ân Tuấn từng là ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh nhỏ. Anh góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như "Tiểu Lý Phi Đao", "Bảo Liên Đăng", "Bích Huyết Kiếm", "Trộm Long Đáo Phụng", "Võ Đang", "Chiến Điện Thoại Thần Kỳ"... và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam" khiến hàng vạn thiếu nữ si mê.

Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 1.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 2.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 3.

Tiêu Ân Tuấn từng là "đệ nhất mỹ nam" được hàng vạn thiếu nữ si mê trong những năm cuối thập niên 90 - đầu 2000.

Tuy vậy, con đường đến với nghệ thuật của tài tử họ Tiêu không hề bằng phẳng trong những năm tháng đầu lập nghiệp. Anh gia nhập làng giải trí vào năm 18 tuổi sau khi tham gia lớp rèn luyện diễn xuất 12 ở Đài Bắc.

Với thành tích tốt nghiệp đứng thứ 2, Tiêu Ân Tuấn háo hức đến gõ cửa từng hãng phim. Đáng tiếc là lần nào anh cũng phải dừng chân ở vòng sơ tuyển vì bị chê thiếu kinh nghiệm.

Sau một thời gian dài bế tắc, nam diễn viên quyết định lên đường nhập ngũ với hy vọng khi trở về sự nghiệp sẽ "khởi sắc". Đúng như Tiêu Ân Tuấn dự đoán, cuộc sống nơi quân ngũ đã giúp anh trưởng thành và đĩnh đạc hơn, đồng thời có nhiều cái thiện về ngoại hình lẫn phong thái.

Nhờ đó, Tiêu Ân Tuấn lọt vào mắt xanh của công ty giải trí Đại La và mời tham gia hàng loạt tác phẩm như "Mạc Đao Vô Tình", "Trở Về Trời Đã Xanh", "Hoa Nở Hoa Tàn"...

Song phải tới tận năm 27 tuổi, Tiêu Ân Tuấn mới đón "mùa xuân đầu tiên" trong sự nghiệp nhờ vai diễn Triển Chiêu trong "Bao Công Xuất Tuần" đóng cùng "Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần và "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên.

Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 4.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 5.

Tiêu Ân Tuấn hào hoa phong nhã trong tạo hình "Triển Chiêu".

Thành công của bộ phim đưa tên tuổi Tiêu Ân Tuấn lên tầm cao mới. Cùng năm, anh được giao vai Lý Tâm Hoàn trong bộ phim truyền hình đình đám "Tiểu Lý Phi Đao". Hình tượng Lý Tầm Hoan của anh từ đó trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh.

Ở tuổi 38, con đường nghệ thuật của Tiêu Ân Tuấn càng thêm xán lạn khi anh vào vai Nhị Lang Thần trong "Bảo Liên Đăng". Tác phẩm này lập kỷ lục về lượng người xem và giành được giải thưởng "Phim truyền hình Châu Á hay nhất" lần thứ 11.

Nhị Lang Thần cũng được coi là vai diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn, dù đây là nhân vật phản diện trong bộ phim nhưng lại nhận được sự đón nhận và khen ngợi từ khán giả.

Tuy nhiên kể từ sau "Bảo Liên Đăng", sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn có dấu hiệu chững lại. Vì đã có tuổi, nên tài tử họ Tiêu không thể cạnh tranh với những ngôi sao thần tượng mọc lên như nấm mỗi ngày. Thời kỳ đỉnh cao của anh chỉ duy trì trong một thời gian ngắn rồi vụt tắt. Không còn tham gia đóng nhiều phim, cái tên Tiêu Ân Tuấn dần bị rơi vào quên lãng.

Hai lần hôn nhân đổ vỡ, suýt tự tự vì ly hôn

Cũng giống như sự nghiệp, đường tình duyên của Tiêu Ân Tuấn rất lận đận. Anh từng trải qua 2 lần kết hôn, song lần nào cũng không có được cái kết viên mãn.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tiêu Ân Tuấn là với một chuyên viên hóa trang có tên là Hoàng Uyển Lâm. Khi ấy, nam diễn viên vừa tròn 27 tuổi. Sau khi kết hôn, cặp đôi có với nhau 2 cô con gái. Tiêu Ân Tuấn luôn tự hào về gia đình của mình, đi đâu anh cũng khoe với mọi người về hai cô con gái xinh đẹp và người vợ ngoan hiền.

Tuy nhiên đến năm 2005, Tiêu Ân Tuấn và Hoàng Uyển Lâm bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 11 năm chung sống. Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho hay vì anh quá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian bên cạnh vợ con, khiến cuộc sống gia đình rạn nứt.

Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 6.

Tiêu Ân Tuấn có cô 2 con gái với người vợ đầu Hoàng Uyển Lâm.

Song nhiều tin đồn cho rằng, Tiêu Ân Tuấn bị vợ "cắm sừng" nên mới chia tay. Thời điểm đó, ngôi sao "Tiểu Lý Phi Đao" phải chi ra khoản tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng mới giành được quyền nuôi con.

Cú sốc ly hôn khiến Tiêu Ân Tuấn suy sụp, gục ngã. Anh không màng đến công việc, ngày đêm chìm đắm trong men rượu. Thậm chí, nam diễn viên từng nghĩ đến chuyện tự tử để chấm dứt mọi khổ đau, nhưng vì thương con nên anh không đành lòng.

Vì công việc phải thường xuyên di chuyển nên Tiêu Ân Tuấn gửi 2 con cho em trai chăm sóc. Năm 2009, em trai anh trong lúc dạy cháu học bài không kiềm chế được cơn tức giận đã la mắng dữ dội. Dựa vào chuyện này, Hoàng Uyển Lâm giành lại được quyền nuôi con.

Từ đó, tình cảm giữa Tiêu Ân Tuấn và 2 con trở nên rạn nứt. Trong vòng 10 năm sau khi ly hôn, anh không được thăm con quá 5 lần. Phải đến khi đã khôn lớn trưởng thành, 2 cô con gái mới hiểu được tâm tư của Tiêu Ân Tuấn.

Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 7.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 8.

Cuộc hôn nhân thứ hai của "Triển Chiêu" từng nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người.

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Tiêu Ân Tuấn gặp lại Lâm Thiên Ngọc. Hai người quen biết nhau khi cùng đóng phim "Bao Công Xuất Tuần", sau đó tiếp tục hợp tác trong "Quân Nhân Và Thục Nữ". 

Những chia sẻ và thấu hiểu của Lâm Thiên Ngọc đã khiến Tiêu Ân Tuấn rung động rồi đem lòng yêu thương cô. Đến năm 2014, anh quyết định cầu hôn mỹ nhân họ Lâm. Trong ngày vui của của mình, cặp đôi nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người hâm mộ và hàng trăm sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Những từ đây, Tiêu Ân Tuấn đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời. Nào ngờ chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Một số nguồn tin tiết lộ, dù kết hôn nhưng cả Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đều không chịu giảm bớt lượng công việc của mình. Vì thường xuyên “xa mặt cách lòng” nên tình cảm giữa họ dần trở nên nguội lạnh.

Đến năm 2018, sau một thời gian dài chiến tranh lạnh, cặp đôi quyết định ly thân. Từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua nhưng cả hai chưa một lần gặp mặt, cũng không hề liên lạc với đối phương.

Chia sẻ trên truyền thông ngày 11/4, Lâm Thiên Ngọc thừa nhận cuộc hôn nhân giữa mình và Tiêu Ân Tuấn rơi vào bế tắc. Cô tâm sự: “Tôi không rõ đã bao lâu chúng tôi không còn liên hệ. Quả thật giờ đây cũng không biết sẽ giải quyết thế nào”.

Dù hôn nhân rạn nứt nhưng nữ diễn viên khẳng định không có người thứ ba xen vào. Lâm Thiên Ngọc cho rằng nguyên nhân thực sự là do sự mâu thuẫn tính cách giữa họ. 

Về phía Tiêu Ân Tuấn, anh cũng từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến hôn nhân. Được biết, tài tử họ Tiêu hiện đang ở cùng mẹ. Anh cũng đã ngừng theo dõi Weibo của Lâm Thiên Ngọc, đồng thời hủy kết bạn với vợ trên Facebook.

Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 9.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 10.
Triển Chiêu điển trai bậc nhất màn ảnh: 2 lần tan nát hôn nhân, suýt tự tử vì bị vợ cắm sừng - Ảnh 11.

Một số hình ảnh gần đây của Tiêu Ân Tuấn, nam diễn viên nay đã bước sang tuổi 53.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại