0h ngày 12/4: Bệnh viện Bạch Mai được gỡ bỏ phong tỏa

Hoàng Hải |

Sau 14 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để phòng chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ được gỡ bỏ phong tỏa, sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường trong thời gian tới.

Chiều 11/4, ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (Hà Nội), ký quyết định gỡ lệnh cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với Bệnh viện Bạch Mai từ 0h ngày 12/4.

Như vậy, sau 14 ngày phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập", từ ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai có thể đón bệnh nhân vào khám bệnh trở lại.

Trong quyết định, Chủ tịch quận Đống Đa yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch Covid-19, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, dự kiến 0 giờ đêm nay, việc tiến hành gỡ cách ly y tế với Bệnh viện Bạch Mai sẽ được thực hiện.

0h ngày 12/4: Bệnh viện Bạch Mai được gỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai ít phút trước thời điểm được gỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hải.

Sau 0h ngày 12/4, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thời gian cách ly

23h ngày 11/4: Trao đổi với PV trước thời điểm dỡ bỏ lệnh cách ly, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến thời điểm này, có thể nói đơn vị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn liên quan đến dịch Covid-19.

0h ngày 12/4: Bệnh viện Bạch Mai được gỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 2.

Ảnh: Hoàng Hải.

"Cảm giác của mình lúc này vừa mừng, vừa lo. Mừng, bởi đơn vị đã vượt qua được chặng đường khó khăn, khi mà trong thời điểm cách ly tất cả bệnh viện vẫn phải duy trì hoạt động chuyên môn, có rất nhiều bệnh nhân nặng.

Đặc biệt, bệnh viện phải lo hậu cần cho tất cả bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sỹ lên đến hơn 3.000 người. Bình thường đây là công việc đơn giản nhưng trong thời gian cách ly hoàn toàn, gặp rất nhiều khó khăn" - ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, từ 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ được dỡ bỏ cách ly, đồng nghĩa bệnh viện sẽ hoạt động bình thường, song đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động như thời điểm cách ly cho đến hết tháng.

Lý giải việc này, giám đốc bệnh viện cho hay trong thời gian cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập", các điều kiện hỗ trợ bệnh viện về phương tiện kỹ thuật như máy móc để rà soát, sàng lọc, theo dõi, loại trừ đối với các bệnh nhân có khả năng nhiễm virus rất hạn chế.

Do đó, đây chính là lý do cần khoảng thời gian 2 tuần sau khi hết cách ly để trang bị toàn bộ hệ thống máy móc, hướng đến đầu tháng 5, bệnh viện có thể triển khai khám chữa bệnh bình thường như trước cách ly.

Bên cạnh đó, việc này cũng để đảm bảo cho người bệnh, người nhà bệnh nhân, y bác sỹ được an toàn nhất trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp và khó lường.

0h ngày 12/4: Bệnh viện Bạch Mai được gỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 3.

GS Nguyễn Quang Tuấn.

Giám đốc BV Bạch Mai cho hay, sau khoảng thời gian 0h ngày 12/4, mọi hoạt động tại bệnh viện vẫn diễn ra như trong khoảng thời gian cách ly.

Cụ thể, đơn vị không khám ngoại trú, tái khám mà chỉ điều trị nội trú và nhận xử trí cấp cứu cho các trường hợp vượt quá khả năng của tuyến dưới. Toàn bộ quá trình kiểm tra, giám sát tương tự như thời điểm hiện nay để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ nhân viên trong bệnh viện.

Nói về các trường hợp nhiễm bệnh tại Bạch Mai, ông Tuấn chia sẻ, đây là điều không ai mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra không chỉ ở Bạch Mai mà còn với các đơn vị khác.

Ông Tuấn giải thích, BV có người mắc Covid-19 do đây là nơi đây khám, chữa cho người ốm yếu, sức đề kháng kém, nên những người này có nguy cơ mắc virus rất cao, do vậy khả năng bệnh viện bị nhiễm từ cộng đồng vào có thể xảy ra.

BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Sinh

Cũng theo ông Tuấn, hiện đơn vị đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Sinh.

"Bạch Mai là đơn vị nhận cung cấp hậu cần của Công ty Trường Sinh, khi phát hiện công ty này có người mắc bệnh thì toàn bộ việc cung cấp hậu cần của bệnh viện phải nhờ một đơn vị mới từ bên ngoài vào.

Lúc đầu còn khá nhiều trục trặc về số lượng, chất lượng nhưng cùng với thời gian, chúng tôi đã cải thiện được điều đó từ số lượng đến chất lượng và đặc biệt không để xảy ra vấn đề mất an toàn vệ sinh", ông Tuấn bày tỏ.

Giám đốc BV cho biết thêm, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiến hành mở thầu để mời đơn vị có đầy đủ chuyên môn cũng như năng lực cung cấp thực phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại