Chuyện HLV trưởng "lỡ miệng" làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games

NHÂN VĂN |

Sự việc xảy ra vào năm 2017 vẫn được xem là một trong những câu chuyện khó tin nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam và thế giới.

Tin chấn động ngày 7/9/2017

Ngày hôm ấy, HLV Mai Đức Chung, vừa kết thúc chiến dịch SEA Games 29 cùng đội tuyển nữ Việt Nam và nhậm chức HLV tạm quyền tuyển nam, đã để lại một trong những chia sẻ ấn tượng nhất sự nghiệp.

Ông nói: "Câu chuyện mà tôi nói ra thì mọi người còn phải lo sợ và rùng mình hơn. Các VĐV của chúng ta dám hy sinh cả tính mạng và hy sinh cả con cái để thi đấu. Có những VĐV sau giải mới thông báo với Ban huấn luyện là cô đã có bầu mấy tháng rồi mà còn thi đấu".

Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung từng bị nói là "lẩm cẩm" khi lỡ tiết lộ tin học trò mang bầu vẫn giành HCV SEA Games 2017. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Mai Đức Chung giãi bày thêm rằng ông không muốn tiết lộ tên cầu thủ nhưng hết sức ngỡ ngàng và ngả mũ thán phục ý chí, tinh thần của học trò.

Ông Chung giấu nhưng không ít người trong nghề đã biết danh tính nhân vật chính là ai. Sau 1 năm, người hâm mộ cũng biết được nữ tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn va chạm nảy lửa trên sân mang tên Vũ Thị Nhung, sinh năm 1992 và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Thế nhưng, trở lại thời điểm ngay sau khi HLV sinh năm 1951 nói, sự tò mò đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Đợt ấy, HLV Mai Đức Chung còn bị gán cho là "lỡ miệng" khi nói ra bí mật của đội tuyển. Có người còn nói, "chắc bác Chung già rồi nên lẫn". Năm ấy, ông Chung 66 tuổi.

Chung cuộc, cả nước cũng biết chuyện. Nhiều thành viên trong ban huấn luyện, thậm chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn sợ bị ảnh hưởng, bị dư luận chỉ trích vì không đảm bảo sức khoẻ của cầu thủ. Thế nhưng, chính họ cũng không nắm rõ được thông tin vì chuyện có bầu Vũ Thị Nhung nói cho HLV Mai Đức Chung đầu tiên. Thậm chí, một số người còn cố nói giảm nói tránh số tuần thai.

Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 2.

Vũ Thị Nhung năm 2017, thi đấu quyết liệt khi đang mang thai được gần 2 tháng mà không biết.

Bác sĩ Phạm Thị Thuỷ của đội ban đầu được hỏi còn khẳng định không ai trong đội có thai nhưng sau đó vài tiếng, cô đính chính thông tin, nói rằng nữ cầu thủ mới có bầu 3-4 tuần, không phải mấy tháng như HLV Mai Đức Chung nói. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng có câu trả lời tương tự.

Từ chỗ là người hùng giành HCV SEA Games 2017, HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên trong ban huấn luyện và đội ngũ bác sĩ của đội, trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Họ cho rằng những người có trách nhiệm đã vô trách nhiệm khi đặt sự an toàn của hai mẹ con dưới thành tích đội tuyển.

Mãi sau này, Vũ Thị Nhung mới lên tiếng đính chính. Cô nói rằng nhiều người đã hiểu lầm HLV và các bác sĩ. Thực tế, khi diễn ra SEA Games, chính cô cũng không biết mình mang thai. Đến đầu tháng 9/2017, cô đi siêu âm thì thai nhi đã ở giai đoạn 8 tuần 3 ngày. Lúc đó, SEA Games đã hết và người cô thông báo tiếp theo sau gia đình chính là HLV Mai Đức Chung.

Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 3.
Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 4.
Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 5.

Năm 2019, Vũ Thị Nhung giành thêm 1 chức vô địch AFF Cup nữ và HCV SEA Games. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nữ tuyển thủ Vũ Thị Nhung giờ ra sao?

Tháng 4/2018, Nhung hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Gia Huy. Sau đó, cô cũng xin nghỉ bóng đá và tính chuyện giải nghệ khi mới 26 tuổi. Thế nhưng, đến năm 2019, Nhung quyết định trở lại sau sự động viên của HLV Mai Đức Chung.

Bóng đá cuối cùng cũng không phụ cô. Vũ Thị Nhung cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành liên tiếp chức vô địch AFF Cup nữ và HCV SEA Games 2019. Có danh hiệu, Nhung có thêm tiền thưởng, sửa sang lại nhà cửa và nuôi nấng bé Gia Huy.

Trước hai thành tích năm 2019, Nhung từng giành chức vô địch AFF Cup nữ 2012 và HCV SEA Games 2017.

Đến đây, Vũ Thị Nhung quyết định giải nghệ sau đúng 10 năm cống hiến cho bóng đá với tư cách cầu thủ. Giới túc cầu gọi đó là "giải nghệ non".

Năm 2019, Vũ Thị Nhung cũng tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh). Giải nghệ ở tuổi 27, Nhung được CLB Bóng đá nữ Hà Nội giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U14 để không lãng phí một tài năng khi vẫn còn sung sức.

Không chỉ có bóng đá, Vũ Thị Nhung cũng được nhiều đồng đội đánh giá khéo tay, làm được nhiều món ăn, thậm chí có thể bán hàng online và sống ổn với thu nhập từ đó. Sau khi giải nghệ, cô chuyển hẳn sang kinh doanh giò chả, vừa bán ở chợ, vừa bán trên mạng.

Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 6.

Vũ Thị Nhung (phải) quyết định giải nghệ ở tuổi 27. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chuyện HLV trưởng lỡ miệng làm lộ tin động trời, cả nước biết tuyển thủ Việt Nam mang bầu vẫn giành HCV SEA Games - Ảnh 7.

Cô quyết định dành thời gian cho gia đình và đặc biệt là cậu con trai Gia Huy. Ảnh: FBNV.

Bóng đá thế giới có không ít trường hợp VĐV thể thao khi mang bầu vẫn thi đấu đỉnh cao. Serena Williams giành chức vô địch Australia mở rộng hồi tháng 4/2017 khi mang bầu được 5 tháng.

Nữ VĐV bóng chuyền bãi biển người Mỹ Kerri Walsh Jennings giành HCV Olympic 2012 môn bóng chuyền bãi biển khi mang thai được 5 tuần. Hay Kristie Moore giành HCB môn bi đá trên băng ở Olympic mùa đông 2010 khi mang thai 5 tháng.

Tất cả đều là những nỗ lực phi thường. Sự phi thường của Vũ Thị Nhung dĩ nhiên càng được khâm phục khi cô chơi một môn thể thao liên tục va chạm, quyết liệt và chỉ một sơ suất cũng có thể trả giá nặng nề. Người nhà của Nhung vẫn nói rằng cô quá liều lĩnh nhưng cũng gặp may quá nhiều để giờ đây có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cậu con trai trong hành trình diệu kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại