Đội bóng Thanh Hóa giảm 50% lương của cầu thủ

HỮU THÀNH |

Nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với CLB trong mùa dịch Covid-19, trước mắt các cầu thủ xứ Thanh đồng ý cắt giảm thù lao trong 3 tháng.

Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xác nhận: “Chúng tôi cắt giảm 30% lương của tháng 3 và 50% lương của tháng 4 và tháng 5 nếu giải đấu tiếp tục hoãn vì dịch, bệnh. Các cầu thủ không phản ứng và hoàn toàn ủng hộ, tự nguyện với đề xuất của ban lãnh đạo”.

Như vậy Thanh Hóa là đội bóng thứ 3 tại LS V-League 2020 tiến hành cắt giảm lương cầu thủ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nam Định là CLB mở đầu cho việc giảm thù lao bằng cách giảm 25% lương của tháng 4 đối với những cầu thủ có thu nhập cao, riêng các cầu thủ trẻ với mức lương từ 5-7 triệu/tháng không thay đổi.

Nối gót đội bóng thành Nam, CLB TPHCM đã giảm 30% lương trong tháng 4 của cầu thủ. Nhà á quân V-League 2019 dự kiến giảm 40% lương của tháng 5 và 50% lương của tháng 6 nếu giải đấu chưa thể diễn ra.

Đội bóng Thanh Hóa giảm 50% lương của cầu thủ - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez

 Trước đó trong cuộc họp trực tuyến với Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và 12 đội tham dự LS V-League 2020 vào sáng 31-3, CLB Thanh Hóa đã ủng hộ 200 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đích thân Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ còn kêu gọi các CLB cùng chung tay đẩy lùi dịch bênh bằng cách ủng hộ các hiện vật, hiện kim.

Hiện đội bóng xứ Thanh vẫn duy trì tập luyện theo kiểu “bế quan tỏa cảng” và đặt dưới sự kiểm tra đầy nghiêm ngặt. Kết quả 2 trận thua liên tiếp ở vòng đầu LS V-League 2020 đang đè nặng lên đôi chân của thầy trò HLV Fabio Lopez.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại