Những lần bóng đá Việt Nam thấy "nhột": Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai

NHÂN VĂN |

Bóng đá Việt Nam một lần nữa "dậy sóng" sau những chia sẻ của cựu Giám đốc kỹ thuật Hà Nội FC Daniel Enriquez. Trước đó, không ít nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá đã có những phát biểu không hay về bóng đá Việt.

HLV Jose Mourinho: "Thà xem một trận đấu ở Việt Nam còn hơn"

Khi còn dẫn dắt Inter Milan vào năm 2010, HLV người Bồ Đào Nha gây sốc với phát biểu: "Năm nay, cả Juventus và AC Milan đều có nhiều sự thay đổi về đội hình… Họ đều không phải đối thủ dễ đánh bại. Muốn giành chiến thắng ở bất kỳ giải đấu nào cũng không hề dễ dàng, kể cả ở Việt Nam".

Đến năm 2012, "người đặc biệt" cũng để lại một phát biểu nhớ đời khi dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid sau trận đấu với Sevilla ở La Liga: "Đây là một trận đấu đáng quên. Trọng tài mắc 13 lỗi nghiêm trọng. Nếu là một khán giả, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền để mua vé xem trận đấu này. Còn nếu ở nhà, tôi chắc chắn sẽ chuyển kênh để xem một trận đấu ở tận Việt Nam còn hơn".

Những lần bóng đá Việt Nam thấy nhột: Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai - Ảnh 1.

HLV Jose Mourinho từng hai lần lấy Việt Nam làm dẫn chứng trong buổi họp báo của mình. Ảnh: Daily Mail.

HLV Kiatisak Senamuang: "10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan"

Năm 2016, HLV Kiatisak khi ấy dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từng chia sẻ: "Thái Lan đang mơ dự World Cup. Việt Nam lại chỉ muốn thắng Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều.

Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ trẻ nhưng ở ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan".

Phát biểu này của Kiatisak nhận được nhiều bình luận trái chiều ở cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Tuy nhiên, sau thành công của ĐTQG và U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, đặc biệt là việc giành HCV SEA Games 2019, HLV Kiatisak cũng đã thừa nhận "không nghĩ Việt Nam tiến bộ nhanh đến vậy trong 2 năm qua".

Những lần bóng đá Việt Nam thấy nhột: Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai - Ảnh 2.

HLV Kiatisak Senamuang từng khiến bóng đá Việt Nam thất bại liên tục giai đoạn 2014 - 2016. Ảnh: FA Thailand.

HLV Toshiya Miura: "Thẳng thắn mà nói, V.League rất tệ"

HLV người Nhật Bản từng có một bài phỏng vấn dài trên tờ J-Sport vào tháng 10/2014 khi vẫn còn giữ chức thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong đó, ông đề cập đến nhiều khía cạnh cả trong bóng đá, cách làm việc lẫn xã hội Việt Nam.

Ông chê Giải VĐQG và cầu thủ Việt Nam: "Thẳng thắn mà nói, V.League rất tệ. Cầu thủ không chịu chạy và cũng không chịu khó vận động.

Đặc trưng của cầu thủ Đông Nam Á là ghét chạy hay phòng ngự. Những cầu thủ giỏi ở đây cũng chỉ giống như cầu thủ giỏi ở Nhật Bản 30 năm trước, tức chỉ giỏi khi giữ bóng. Với bóng đá chuyên nghiệp, điều đó là tối kỵ".

Sau đó, ông chỉ ra một số điểm không tốt của người Việt: "Bữa trưa, tất cả mọi người đều uống bia. Uống bia thực sự đấy.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bắt đầu làm việc lúc 8h30 nhưng từ 8h30 – 9h00 mọi người mới đến chỗ làm việc. 12h00 – 14h00 là thời gian nghỉ trưa và 16h30 kết thúc công việc.

Có trợ lý nói với tôi là anh ta muốn vị trí tốt hơn, tôi nghĩ trong bụng là: "Muốn vậy thì hãy làm việc đi". Cảm giác về cuộc sống ở Đông Nam Á là như thế…

Lái xe của tôi bị bắt 5 lần vì vi phạm luật giao thông nhưng anh ấy nói với công an: "Ông này là HLV ĐTQG" nên họ cũng cho qua. Ở Việt Nam, xe máy lộn xộn nên tôi cũng được khuyên là không nên đi lung tung. Tôi nghĩ làm HLV ĐTQG Việt Nam đúng đặc biệt thật".

Những lần bóng đá Việt Nam thấy nhột: Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai - Ảnh 3.

HLV Toshiya Miura từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016. Năm 2018, ông dẫn dắt CLB TPHCM khi Lê Công Vinh còn làm chủ tịch CLB. Ảnh: CLB TPHCM.

HLV Alain Fiard: "Nhiều cầu thủ Việt Nam đi chơi, uống bia sau khi ăn, tập"

Sau mùa giải 2017, HLV Alain Fiard chia tay CLB TPHCM do thành tích không như ý. Ông cũng kịp để lại một số đánh giá về tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam.

Vị HLV người Pháp chia sẻ: "Nhiều cầu thủ đi chơi, uống bia trong khi cầu thủ nước ngoài ăn, tập xong là ngủ để giữ gìn phong độ.

Hay tôi nhờ trợ lý chuẩn bị băng hình để phân tích đối thủ, cuối cùng, không ai làm cả và tôi tiếp tục tự làm. Sau khi xem xong, cũng không ai buồn thảo luận".

Những lần bóng đá Việt Nam thấy nhột: Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai - Ảnh 4.

HLV Alain Fiard rời CLB TPHCM chỉ sau 1 năm dẫn dắt. Ảnh: Thủ Khúc.

Trung vệ Raul Albiol: "Đây không phải một trận giao hữu ở Việt Nam"

Trước trận Australia gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2014, trung vệ sinh năm 1985 nói với báo chí: "Động lực cho trận đấu này là nó diễn ra ở một kỳ World Cup… Đây là một trận đấu tại World Cup chứ không phải một trận giao hữu tại Việt Nam. Chúng tôi đại diện cho một quốc gia và phải làm mọi thứ để giành chiến thắng".

Những lần bóng đá Việt Nam thấy nhột: Bị người quen cà khịa, HLV nổi tiếng thế giới lấy làm dẫn chứng mỉa mai - Ảnh 5.

Trung vệ Raul Albiol (phải) trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA.

Báo chí thế giới: "ĐKVĐ World Cup chơi không khác gì Việt Nam"

Tây Ban Nha thua 0-2 trước Chile ở World Cup 2014: "Đừng nói Chile, ngay cả Việt Nam cũng đủ sức đánh bại Tây Ban Nha".

Tháng 9/2010, tờ AS (Tây Ban Nha) có đoạn "Trong 15 phút đầu, các nhà đương kim vô địch thế giới chơi không khác gì Việt Nam" sau khi Tây Ban Nha để thua Argentina 1-4 trong trận giao hữu.

Năm 2015, khi Manchester City sang đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam, trang BBC (Anh) đã có những bình luận hài hước về cách tổ chức trận đấu. Số là cầu thủ hai đội phải đứng 15 phút trên sân để chờ các quan chức phát biểu, tặng hoa.

Tờ The Mirror (Anh) thì xếp trận đấu này vào "Top những trận đấu giao hữu đặc biệt nhất trên thế giới".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại