Công đoàn, chủ nhà trọ tiếp sức công nhân

TÂM AN |

Trong lúc khó khăn, các chủ nhà trọ chủ động miễn, giảm giá thuê phòng đã giúp công nhân giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp khó khăn, kéo theo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng.

"Lá lành đùm lá rách"

Mới đây, bà Đặng Thị Gái, chủ nhà trọ Thu Hoa (phường Thuận Giao, TP Thuận An), đã quyết định giảm 200.000 đồng/phòng. Nhận được tin này, hơn 1.200 công nhân (CN) ở trọ thở phào nhẹ nhõm.

Do dịch bệnh nên từ 1 tháng nay, chị Hồ Thị Bích Phượng, CN một công ty chuyên sản xuất khóa kéo, phải nghỉ chờ việc. "Không có thu nhập nên khó khăn nhân lên gấp bội nhưng khi nghe cô Gái giảm giá thuê phòng, tôi và nhiều anh chị em CN rất mừng" - chị Phượng bộc bạch.

Buôn bán ế ẩm cũng khiến chị Lê Thị Mỹ lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Vì thế, việc được chủ nhà trọ giảm tiền phòng khiến chị như trút được gánh lo. Không chỉ giảm tiền phòng, bà Gái còn tặng mỗi phòng trọ 1 phần quà 200.000 đồng gồm mì tôm, 5 kg gạo và khẩu trang y tế.

Nói về việc làm này, bà Gái cho rằng: "Mình khó một thì anh chị em CN khó gấp 10 lần. Giảm tiền phòng sẽ khiến gia đình mất đi một khoản thu nhập nhưng tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc. Đây là việc nên làm, vì dịch bệnh kéo dài không ai muốn".

Không đứng ngoài cuộc

Lường trước khó khăn của NLĐ cũng như kịp thời chia sẻ khó khăn, từ đầu tháng 2-2020, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, TP chủ động đề xuất, phối hợp với UBND cùng cấp, các đoàn thể tại địa phương vận động chủ nhà trọ san sẻ khó khăn với NLĐ ở trọ.

Tại TP Dĩ An, LĐLĐ TP đã phối hợp cùng UBND các phường tổ chức đợt tuyên truyền và vận động chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn giảm giá thuê phòng cho NLĐ.

Kết quả, 20 chủ nhà trọ đồng ý giảm từ 20%-30% tiền thuê phòng, một số chủ nhà trọ giảm đến 50% cho NLĐ. LĐLĐ huyện Dầu Tiếng cũng phối hợp với UBND xã Thanh An vận động được 7 cơ sở kinh doanh nhà trọ giảm 50% giá thuê phòng trong 2 tháng 4 và 5 cho gần 400 phòng trọ.

Còn trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, trên 156 hộ kinh doanh nhà trọ chủ động giảm, miễn tiền thuê phòng cho CN, NLĐ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, cho biết tính đến nay, trên địa bàn TP đã có trên 150 hộ kinh doanh nhà trọ chủ động giảm, miễn tiền thuê phòng cho NLĐ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, khu nhà trọ của bà Đoàn Thùy Dương (phường Phú Cường) với gần 400 CN thuê đã được bà Dương miễn tiền thuê trọ 2 tháng 4 và 5, chỉ thu tiền điện nước.

Ngoài ra, bà Dương còn tặng mỗi phòng trọ 10 kg gạo và khẩu trang y tế. Bà Phạm Thị Hồng - chủ nhà trọ tại khu phố Nhị Đồng 2, TP Dĩ An - có hơn 100 phòng trọ, với mức giá cho thuê 1 triệu đồng/phòng/tháng, bà Hồng giảm 50% tiền thuê phòng trong 2 tháng 4 và 5.

Một nhà trọ khác (phường An Bình, TP Dĩ An) có hơn 60 phòng, giảm 200.000 đồng/phòng cho NLĐ từ tháng 4-2020 cho đến khi hết dịch bệnh.

Đà Nẵng: Chủ nhà tốt bụng

Trước khó khăn của CN, nhiều chủ nhà trọ tại TP Đà Nẵng cũng đã miễn tiền thuê nhà, mua mì gói, đồ khô phát miễn phí cho NLĐ. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng - chủ nhà trọ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu - đã miễn tiền thuê nhà cho CN trong tháng 3 và 4.

Không những miễn tiền thuê trọ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương (chủ dãy trọ đường Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) còn tự bỏ tiền túi mua mì gói, thực phẩm để hỗ trợ cho sinh viên, NLĐ nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Ngoài chị Hồng và bà Hương, còn có nhiều chủ nhà trọ tại quận Sơn Trà và Hải Châu cũng chủ động miễn tiền phòng cho CN về quê hoặc giảm 50% tiền thuê phòng cho những người gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Những hành động ý nghĩa trên đã phần nào làm vơi bớt khó khăn của những lao động xa nhà.

Q.Luật

 Công đoàn, chủ nhà trọ tiếp sức công nhân  - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại