Nghệ sĩ Minh Nhí tiết lộ lý do chi tiền làm phim nhưng chỉ đóng vai nhỏ

Nguyễn Hương |

"Tôi cũng đang băn khoăn không biết có nên giữ sân khấu hay không. Tiền thuê mặt bằng, một tháng mấy chục triệu, trong khi mình phải tạm dừng mọi hoạt động", nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Nói tới danh hài Minh Nhí, không thể không nói tới dòng phim cổ tích của hãng Phương Nam Film đã góp phần tạo dựng nên tên tuổi của anh. Và ngược lại, nói tới dòng phim cổ tích, không thể không nhắc tới Minh Nhí. Minh Nhí được xem là "huyền thoại", là một phần tuổi thơ của rất nhiều khán giả thế hệ 7X, 8X, 9X ở dòng phim này.

Mới đây, giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, danh hài Minh Nhí bất ngờ "khai trương" kênh Youtube của mình bằng một bộ phim cổ tích mang tên "Mua cha" do Xuân Phước đạo diễn. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh.

Nghệ sĩ Minh Nhí tiết lộ lý do chi tiền làm phim nhưng chỉ đóng vai nhỏ - Ảnh 1.

Danh hài Minh Nhí

Bỏ tiền làm phim nhưng chỉ đóng vai phụ

Đã rất lâu rồi mới thấy anh trở lại với dòng phim cổ tích dân gian, vốn dĩ đã làm nên tên tuổi anh. Nhưng tôi đang băn khoăn là, người ta bỏ tiền ra làm phim sẽ lựa cho mình vai chính hoặc vai hay nhất để đóng, còn anh thì chỉ đóng vai phụ trong phim này. Tại sao thưa anh?

Hồi đầu, đạo diễn Xuân Phước cũng kêu tôi đóng vai người cha nhưng tôi không đồng ý. Người cha trong phim này là người có tướng khắc khổ, phải là anh Công Ninh đóng mới được thương, mặt tôi xưa giờ đóng vai ác ác, hám tiền của, dễ ghét thôi cho nên tôi đóng vai phụ thôi.

Đạo diễn Xuân Phước cũng nói "mình bỏ tiền ra mà đóng vai phụ là sao". Thực lòng, tôi chỉ quan trọng là học trò có đất diễn. Tôi làm phim, mở kênh Youtube cũng là để cho học trò có chỗ làm sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn để ý, trong phim chỉ có mỗi tôi và anh Công Ninh là kỳ cựu, còn toàn học trò của tôi hết.

Hơn nữa, bản thân tôi không quan trọng đóng chính hay đóng phụ, quan trọng là vai có phù hợp với mình hay không và sản phẩm làm ra có hay hay không.

Nghệ sĩ Minh Nhí tiết lộ lý do chi tiền làm phim nhưng chỉ đóng vai nhỏ - Ảnh 2.

Danh hài Minh Nhí trong phim "Mua cha". Hiện tại, Minh Nhí xác định kênh Youtube của mình sẽ chuyên về dòng phim cổ tích dân gian.

Anh thành danh từ dòng phim cổ tích và cũng rất lâu rồi, anh mới đóng lại dòng phim này. Nhưng vai của anh... quá nhỏ, anh có sợ làm khán giả hụt hẫng không?

Tôi nghĩ là không. Tuy tôi đóng phụ nhưng khán giả thích lắm. Lúc làm phim này, tôi không nghĩ là khán giả lại thương mình ở dòng phim cổ tích đến vậy. Trong lúc mọi người ở nhà phòng dịch lây lan, tôi cho tung phim lên để mọi người có cái coi. Nghĩ đơn giản vậy thôi nhưng không ngờ là mọi người quá thích và ủng hộ.

Nhiều người bình luận là "lâu lắm rồi mới được coi lại anh Minh Nhí đóng cổ tích". Có người còn nói "anh Minh Nhí là nhân vật huyền thoại của dòng phim cổ tích, giờ coi vẫn thích và hy vọng anh sẽ làm nhiều sản phẩm về dòng phim này hơn".

Thật sự thì qua phim "Mua cha" này, tôi mới biết mình còn giá trị trong lòng khán giả. Đặc biệt, nhiều cháu 15,16 tuổi cũng biết những phim cổ tích tôi đóng hồi xưa. Điều đó làm tôi rất vui.

Sau khi đọc những bình luận đó của mọi người, tôi tự hứa sẽ làm hay hơn, nghiên cứu cho vai diễn nhiều hơn để đáp lại sự yêu thích của mọi người. Nói vậy không có nghĩa là từ sau, tôi sẽ giành vai chính, nhưng nếu có vai phù hợp thì sẽ đóng để không phụ sự trông mong của mọi người.

Nghệ sĩ Minh Nhí tiết lộ lý do chi tiền làm phim nhưng chỉ đóng vai nhỏ - Ảnh 3.

"Mua cha" được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Họ kỳ vọng kênh Youtube của Minh Nhí sẽ tiếp tục làm series phim cổ tích dân gian.

Sẽ chuyên về dòng phim cổ tích dân gian

Trong lúc ai ai cũng làm kênh youtube và hầu hết đều theo dòng phim hài, giang hồ... thì chỉ có mình anh là chuyên dòng phim cổ tích. Đây hẳn là một lợi thế lớn. Anh có dự định gì trong thời gian tới không, sau khi đại dịch Covid-19 đi qua?

Rất nhiều người cũng nói như bạn. Tôi cũng dự định sau này, kênh Youtube của Minh Nhí sẽ chuyên làm dòng phim cổ tích. Hiện tại, khán giả ủng hộ tôi rất nhiều. Chỉ sau 4 tập của bộ phim "Mua cha", lượng khán giả đăng ký theo dõi đã hơn 100.000 người. Trong đó, lượng khán giả trong nước và quốc tế là 50-50.

Tôi đang đợi dịch bệnh Covid-19 đi qua là bắt tay vào thực hiện loạt phim cổ tích ngay và luôn vì kịch bản đã có khá nhiều rồi.

"Thời điểm này dịch bệnh hoành hành dữ quá, tôi cũng lao đao. Sân khấu tạm thời phải dừng tất cả các hoạt động nhưng tiền mặt bằng vẫn phải chi trả, một tháng mấy chục triệu.

Tôi đã từng nghĩ tới chuyện tạm thời dẹp sân khấu, đợi qua dịch mở lại để giảm bớt nguồn chi nhưng chủ nhà đã quyết định giảm 50% tiền thuê mặt bằng nên tôi lại cố gắng. Vì tình yêu nghệ thuật, thôi thì mình cố gắng gồng đợi qua mùa dịch".

Thời gian vừa rồi, tôi cũng đầu tư hơn nửa tỉ đồng làm phim Gia đinh tứ hỷ, tiền bị ngâm trong đó, phim chưa dựng xong nên tôi cũng rầu lắm. Lúc này phải tính toán lại hết mọi thứ. Giờ chỉ mong dịch bệnh sớm qua để ổn định lại cuộc sống.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại