Á hậu phát ngôn "cái nết không nên đánh chết cái đẹp", tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai?

Bình An |

Nhan sắc của Vi Thị Đông khiến cho BTC Hoa hậu Việt Nam phải trầm trồ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong - tiền thân của Hoa hậu Việt Nam mùa giải 1992 ghi nhận số lượng đăng kí dự thi vượt trội và có rất nhiều ứng viên sáng giá chia đều ở 2 miền Nam, Bắc.

Tại Hà Nội, cái tên được nhắc tới nhiều nhất chính là Vi Thị Đông. Thuộc nhóm những thí sinh nộp hồ sơ khá muộn, nhưng ngay khi đến đăng kí, người đẹp sinh năm 1975 đã khiến cho nhà thơ Dương Kỳ Anh - Trưởng ban tổ chức phải thốt lên: "Hoa hậu đây rồi!".

Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 1.

Vi Thị Đông gây chú ý ngay khi đến ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 1992".

Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, Vi Thị Đông còn là người đẹp hiếm hoi có chiều cao 1m70. Tại hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc (vòng loại - pv), cô dường như không có đối thủ và nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ phía khán giả mỗi khi bước ra sân khấu.

Đặc biệt trong phần thi trang phục dạ hội, Vi Thị Đông thể hiện sự tự tin khi diện bộ váy dài thướt tha và tạo điểm nhấn với chiếc nơ được cài trên tóc.

Kết thúc đêm thi và nhận danh hiệu "Hoa khôi khu vực phía Bắc", mốt cài nơ trên tóc của cô còn bất ngờ tạo ra một trào lưu được yêu thích ở Hà Nội.

Thời điểm đó, không ít cửa hàng thời trang đã ăn theo xu hướng và thu được lợi nhuận cao bằng việc bán nơ "giống Vi Thị Đông".

Đến vòng chung kết toàn quốc, mỹ nhân Hà thành tiếp tục được nhận định là ứng viên nặng kí cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên trong phần thi ứng xử, Vi Thị Đông đã có phần trả lời khiến cho cả khán phòng bật cười.

Nhận câu hỏi về quan niệm "cái nết đánh chết cái đẹp", cô vô tư trả lời rằng: "Cái nết đánh chết cái đẹp là quan niệm từ ngày xưa của cha ông ta.

Theo em cái đẹp đã bao hàm cả cái nết, vì vậy cái nết không nên đánh chết cái đẹp! Đã là người đẹp thì hãy nên làm như thế nào cho đẹp hơn, để cho cái nết và cái đẹp hài hòa với nhau". Và kết quả cuối cùng, Vi Thị Đông chỉ đạt thành tích á hậu 1 cùng giải phụ "Đôi mắt đẹp nhất".

Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 3.

Vi Thị Đông khá kín tiếng đời tư sau khi đạt danh hiệu á hậu.

Thí sinh vượt mặt cô để lên ngôi hoa hậu chính là người đẹp đạt giải phụ "Ứng xử hay nhất" Hà Kiều Anh (sinh năm 1976, cao 1m69 - pv). Bước ra từ cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, Vi Thị Đông không hoạt động nghệ thuật mà làm công việc của một tiếp viên hàng không.

Sống khá kín tiếng đời tư, nhưng vài năm trở lại đây Vi Thị Đông thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc hội ngộ các người đẹp 6x, 7x nổi tiếng một thời.

Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 4.
Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 5.

Vài năm trở lại đây, Vi Thị Đông thường xuyên tham gia các buổi tiệc hội ngộ các người đẹp nổi tiếng thế hệ 6x, 7x.

Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 6.

Vi Thị Đông đọ sắc với Hà Kiều Anh.

Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 7.
Á hậu phát ngôn cái nết không nên đánh chết cái đẹp, tạo ra trào lưu cài nơ gây sốt là ai? - Ảnh 8.

Hoa hậu Diệu Hoa (ảnh trên), hoa hậu Giáng My cũng là bạn bè thân thiết của á hậu 1 "Hoa hậu Việt Nam 1992".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại