Bệnh nhân 154 xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2

Văn Minh |

Bệnh nhân 23 tuổi là du học sinh trở về từ Anh, sau hai tuần điều trị bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm và đều âm tính với Covid-19.

Chiều 6/4, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ đã cho xuất viện đối với bệnh nhân 154 sau 3 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ đã xin ý kiến từ Cục Khám chữa bệnh và cho bệnh nhân này xuất viện nhưng phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa.

Bệnh nhân 154 xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính SAR-CoV-2 - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân xuất viện trong chiều 6/4.

Bệnh nhân 154 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh từ năm 2018. Ngày 22/3, bệnh nhân bay từ Anh về tới Cần Thơ, sau đó được chuyển tới khu cách ly tập trung.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã xét nghiệm toàn bộ người trên chuyến bay này, phát hiện nữ du học sinh có kết quả dương tính với Covid-19 nên đưa đến Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ điều trị.

Sau khi xuất viện nữ bệnh nhân 154 gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị trong hơn 2 tuần qua. "Tâm lý những ngày điều trị thấy rất vui, ở đây thấy ấm lòng và không cảm giác mình là bệnh nhân", nữ du học sinh nói khi được xuất viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại