Nam bảo vệ tử vong nghi bị rơi trong khoang thang máy khu đô thị cao cấp ở Huế, gia đình yêu cầu làm rõ

Đình Thức |

Gia đình bảo vệ Thuận có đơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu làm rõ cái chết sau khi được thông báo nguyên nhân tử vong là do "bị rơi trong khoang thang máy".

Ngày 6/4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của ông Võ Ngọc Thuận (SN 1967, trú phường Tây Lộc, TP Huế) khi đang làm việc tại khu đô thị cao cấp Manor Crown Huế.

Trước đó, ông Thuận là bảo vệ tại khu đô thị Manor Crown Huế. Ngày 3/4, ông Thuận được phát hiện đã tử vong trên cabin thang máy. Nguyên nhân tử vong được thông báo là do nghi ngờ bị rơi trong khoang thang máy từ tầng 18 của toà nhà.

Cơ quan công an TP Huế cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc trước khi bàn giao thi thể cho gia đình làm lễ mai táng.

Bà Huỳnh Thị Huệ (SN 1971, vợ ông Thuận) cho hay nghi ngờ cái chết của chồng có khuất tất nên đã làm đơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân. Bà Huệ cho biết ngày xảy ra sự việc ông Thuận tỏ ra buồn bã và nói "sẽ đi làm 1 ngày nữa rồi nghỉ việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại