Cố tình trốn đi bar mùa Covid-19, cầu thủ từng dự World Cup bị "nhốt" ở nhà 3 tháng

Linh Đan |

Án phạt nghiêm khắc đã được đưa ra dành cho hành vi vi phạm lệnh giới nghiêm giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu.

Theo đó, tiền vệ Alexanderar Prijovic của ĐT Serbia và CLB Al-Ittihad (Saudi Arabia) mới đây đã bị bắt khi đang tụ tập tại một quán bar cùng 19 người khác. Được biết, Prijovic đã phá lệnh giới nghiêm từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau của Chính phủ và cố tình đến chơi tại quán bar ở thủ đô Belgrade (Serbia).

Ngay lập tức án phạt được đưa ra khi Prijovic sẽ phải chịu sự quản thúc tại gia trong vòng 3 tháng. Các đơn vị thực thi pháp luật cũng nhấn mạnh do đây mới chỉ là lần vì phạm đầu tiên nên tuyển thủ quốc gia Serbia chưa phải vào tù. Nếu cố tình tái phạm, án phạt dành cho Prijovic có thể lên đến 3 năm tù giam.

Cố tình trốn đi bar mùa Covid-19, cầu thủ từng dự World Cup bị nhốt ở nhà 3 tháng - Ảnh 1.

Alexanderar Prijovic từng cùng ĐT Serbia tham dự World Cup 2018.

Trước đó, tiền đạo Luka Jovic (hiện đang chơi cho Real Madrid) cũng bị bắt và phải chịu chỉ trích mạnh mẽ khi trốn lệnh cách ly để dự tiệc sinh nhật bạn gái ở một quán cà phê tại Belgrade, bất chấp nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Cố tình trốn đi bar mùa Covid-19, cầu thủ từng dự World Cup bị nhốt ở nhà 3 tháng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại