Đông Nhi: "Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành"

Tùng Ninh |

"Tuy tôi không còn xuất hiện nhiều trước công chúng như thời gian trước mà chủ yếu ở nhà thôi, nhưng ở nhà thì cũng cần xinh đẹp cho chồng ngắm" – Đông Nhi nói.

Vừa qua, tại chương trình "Ở nhà? Có sao!", ca sĩ Đông Nhi đã chia sẻ về cuộc sống của mình và Ông Cao Thắng khi cách ly tại nhà trong mùa dịch Covid-19.

Theo Đông Nhi, vợ chồng cô chấp hành rất nghiêm túc quy định tự cách ly. Thời gian ở nhà cũng là lúc để cô chăm sóc bản thân, gia đình nhiều hơn. Cô nói:

Đông Nhi: Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành - Ảnh 1.

"Mấy hôm nay, tôi và Ông Cao Thắng ăn ngủ rất điều độ, đúng giờ đúng giấc, đủ bữa. Chúng tôi tránh dịch rất ngoan, không đi ra đường. Nói chung, vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành. Đó là điều không thể thiếu được.

Thời gian này, tôi rất rảnh rỗi nên chăm sóc gia đình, bản thân nhiều hơn. Tiếp đó, tôi dành thời gian để đọc sách và chăm sóc sắc đẹp, tóc tai của mình để luôn thật xinh tươi.

Trong thời gian tránh dịch tại nhà, tôi có nhiều kỷ niệm khá vui. Hôm trước, tôi có làm món cà phê bọt biển đang hot trên mạng, nhưng chưa thành công lắm. Tôi định sẽ làm lại món đó.

Tuy nhiên, anh Thắng uống vẫn khen ngon, thơm, chỉ hơi ngọt một chút thôi. Anh ấy rất thích.

Ở nhà, tôi là người nấu ăn chủ yếu. Trong những ngày ở nhà vì dịch, tôi thấy mình nữ tính, dịu dàng, nữ công gia chánh hẳn ra. Ngoài việc nấu nướng, tôi thích tự tay trang trí, chăm sóc lại nhà cửa cho thật gọn gàng.

Đông Nhi: Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành - Ảnh 3.

Ngoài ra, tôi cũng chú trọng tới nhan sắc của mình. Tuy tôi không còn xuất hiện nhiều trước công chúng như thời gian trước mà chủ yếu ở nhà thôi, nhưng ở nhà thì cũng cần xinh đẹp cho chồng ngắm.

Bởi vậy, tôi phải chú trọng tới việc chăm sóc da, dưỡng tóc và đặc biệt là phải giữ cho tinh thần luôn vui tươi năng động. Phải năng động, có nhiều năng lượng thì mới có thể vui tưới để chống lại dịch bệnh Covid-19 này".

Đông Nhi cũng chia sẻ thêm về cách giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực cho mình để phòng tránh bệnh dịch. Cô nói:

"Cách để giữ tinh thần lạc quan của tôi là hát. Tôi rất thích hát nên ở nhà thường rủ anh Thắng hoặc bạn bè, gia đình hát karaoke. Hát với tôi là liều thuốc hiệu quả những lúc căng thẳng, stress, giúp tôi giải tỏa được áp lực.

Đông Nhi: Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành - Ảnh 4.

Không những thế, mỗi khi buồn, tôi thường ngắm nhìn các giải thưởng của mình để cảm thấy tràn trề năng lượng. Trong quá trình làm đẹp, tôi thích sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Dạo này tôi cũng siêng đi bộ. Một ngày, tôi thường dành 30 tới 45 phút để đi bộ quanh khu vực mình sống.

Ban ngày mà đi đâu, tôi chịu khó đi lại nhiều, đi bộ cầu thang. Ngoài ra, tôi tập thêm một số bài tập thể dục tại nhà.

Đông Nhi: Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành - Ảnh 5.

Ở nhà, việc tôi làm nhiều nhất là ngủ. Một ngày, tôi ngủ tới 8, 9 tiếng liền. Trong thời gian này, tôi thức dậy sẽ đi một vòng dọn dẹp, ăn sáng rồi shopping online. Tôi rất siêng tập thể dục.

Mùa dịch, cách tăng cường sức khỏe của tôi là ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước ép, sinh tố để tăng cường vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Ngoài ra, tôi phải thường xuyên tập thể dục".

Về phía mình, Ông Cao Thắng cho biết thêm: "Đông Nhi rất đam mê nấu ăn và nấu quá ngon, khiến tôi dễ bị mập. Tôi rất thích những món ăn Đông Nhi nấu cho mình ăn như bánh flan, bánh phô mai, bánh chocolate, bánh chanh dây…".

Đông Nhi: Vợ chồng tôi chấp hành mọi quy định nhà nước ban hành - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại