Quên không làm bài tập về nhà, cậu bé tỉnh bơ nộp giấy trắng cho thầy giáo nhưng khéo chống chế đến mức ai cũng phục sát đất

THANH HƯƠNG |

Bỏ qua yếu tố lười biếng thì sự nhanh trí của cậu bé này thật sự "không phải dạng vừa". Thầy giáo nghe xong lý do cũng chịu thua, không nói được câu gì.

Sau mỗi giờ học, thầy cô giáo vẫn thường giao bài tập về nhà cho học sinh. Tuy nhiên nhiều em vì mải chơi hoặc đãng trí nên quên không làm bài. Đến khi giáo viên kiểm tra bài tập, các cô cậu học trò mới luống cuống không biết phải đối phó ra sao.

Bởi tội không làm bài tập nhẹ thì viết bản kiểm điểm, nặng thì phải mời phụ huynh. Tất nhiên, đám "nhất quỷ nhì ma" chẳng muốn chọn hình phạt nào trong hai điều nêu trên. Chính vì vậy, nhiều cô cậu đã nghĩ ra những lý do cực kỳ bá đạo để qua mắt thầy cô giáo.

Có những lý do "nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục" khiến thầy cô chỉ biết lắc đầu, bó tay

Một thầy giáo cấp 1 ở Trung Quốc đã yêu cầu học sinh phải vẽ một bức tranh cho phần bài tập về nhà. Đến hạn nộp, trong khi tất cả em trong lớp đều làm đầy đủ tác phẩm của mình thì một cậu bé lại mang lên giấy trắng. Thầy giáo vì quá bất ngờ nên đã hỏi: "Em vẽ cái gì đây"?

Lúc này cậu bé tỉnh bơ trả lời: "Trâu ăn cỏ ạ!" - "Thế cỏ đâu?", thầy giáo thắc mắc.

Cậu bé: "Trâu ăn hết rồi ạ!".

Thầy giáo: "Thế trâu đâu hả?".

Cậu bé: "Cỏ cũng ăn hết rồi vậy con trâu còn ở đây làm gì nữa!".

Cậu bé với màn bao biện có "1-0-2".

Câu trả lời của cậu bé lập tức khiến cả lớp phì cười, còn thầy giáo thì ngớ người vài giây. Sau đó chính thầy giáo trẻ cùng không thể nhịn cười trước độ tinh ranh, mưu mẹo của cậu học trò nhỏ. Lý do của cậu bé đưa ra tuy "vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục", khiến chính thầy giáo cũng không biết phải nói câu gì để phản bác lại.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội Weib o đã khiến cư dân mạng Trung Quốc được trận cười nắc nẻ. Nhiều người hài hước bình luận: "Nếu một lớp mà có vài cậu học trò như này thì chắc thầy giáo sớm bỏ nghề quá".

"Thầy giáo chắc đang đau khổ nghĩ: "Nói lại thế nào bây giờ? Thằng bé này nói vô lý nhưng lại nghe thuyết phục quá!".

"Thầy giáo cũng bó tay, cười bất lực luôn rồi. Cậu học trò nhỏ này nhanh trí quá. Đến cách này cũng nghĩ ra được. IQ không phải dạng vừa đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại