Covid-19 khiến 1 triệu người mắc trên thế giới, Google phủ sóng Doodle toàn cầu với lời nhắn đặc biệt - Đó là gì?

Trang Ly |

Google phủ sóng Doodle toàn cầu với lời nhắn "Stay Home. Save Lives".

Theo thông tin mới nhất về đại dịch Covid-19 cập nhật ngày 3/4/2020 của Worldometers, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp trên toàn cầu là hơn 1 triệu người.

Để khuyến cáo người dân khắp nơi trên thế giới, Google đã thiết kế hình ảnh Doodle động với lời nhắn nhủ "Stay Home. Save Lives" - (tạm dịch: Ở nhà là tự cứu mình).

Covid-19 khiến 1 triệu người mắc trên thế giới, Google phủ sóng Doodle toàn cầu với lời nhắn đặc biệt - Đó là gì? - Ảnh 1.

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp được WHO công bố là đại dịch toàn cầu hồi tháng 3/2020. Ảnh minh họa: Internet

Google cho biết, đại dịch Covid-19 đang tiếp tục hoành hành khắp nơi trên thế giới, để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới này, người dân hãy thực hiện các bước tự bảo vệ mình, người thân sau đây (theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)):

1. Nên làm:

- Rửa tay thường xuyên trong 20 giây dưới vòi nước sạch bằng xà phòng.

- Che mũi và miệng bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay uốn cong khi bạn ho hoặc hắt hơi.

- Tránh tiếp xúc gần (dưới 2 mét) với những người không khỏe hoặc có biểu hiện cúm, ho...

- Ở nhà và tự cách ly với những người khác trong gia đình nếu bạn cảm thấy không khỏe.

2. Không nên làm:

- Không đưa tay bẩn lên mắt, mũi, miệng hoặc vết thương hở.

- Không tụ tập hoặc đến các chỗ đông người.

- Hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Covid-19 khiến 1 triệu người mắc trên thế giới, Google phủ sóng Doodle toàn cầu với lời nhắn đặc biệt - Đó là gì? - Ảnh 2.

Ảnh: Google Doodle

Với hình ảnh Doodle này, Google đã ngầm gợi ý cho người dùng những hoạt động khi người người tự cách ly ở nhà: Bạn có thể đọc sách, chơi hoặc học đàn/hát, gọi điện hỏi thăm/tán gẫu với bạn bè, và thường xuyên tập thể dục để tăng cường sức đề kháng.

Trong nỗ lực chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch, Google, Facebook và Twitter không nằm ngoài cuộc chiến chống virus Corona chủng mới bằng cách cố gắng giữ gìn thông tin sạch sẽ trên các nền tảng của mình: Twitter cố gắng đảm bảo rằng cụm từ #coronavirus cung cấp thông tin đáng tin cậy, có thẩm quyền. Facebook đang xóa những thông tin không chính xác về căn bệnh này trên nền tảng của mình. Google đang lọc thông tin và ưu tiên những luồng dữ liệu chính xác, tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Bài sử dụng nguồn: Google Doodle, Worldometers, WHO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại