Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18

Trung Kiên |

Có một điểm chung giữa những cầu thủ xuất chúng tại Sông Lam Nghệ An như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh là họ được đội bóng xứ Nghệ trao cơ hội thi đấu tại sân chơi chuyên nghiệp từ rất sớm.

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 1.

Cựu tiền đạo Văn Sỹ Thủy là em của Văn Sỹ Sơn và Văn Sỹ Hùng, anh sinh năm 1974 và được HLV Nguyễn Thành Vinh đôn lên đội 1 SLNA năm 1992. Khi đó, anh mới chưa đầy 18 tuổi và được thi đấu với những đàn anh như Văn Lưu, Văn Dũng, Xuân Thủy, Hữu Thắng. Mùa giải 1999-2000, SLNA lần đầu tiên đoạt chức vô địch Giải vô địch Quốc gia và Văn Sỹ Thủy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và đạt danh hiệu "Vua phá lưới" của mùa giải. Ảnh: Quang Minh

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 2.

Trung vệ Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981) cũng là một trường hợp đặc biệt của SLNA, năm 1998, anh được đôn lên đội 1 SLNA khi mới 17 tuổi. Năm 2001 sau khi cùng SLNA vô địch V.League, Huy Hoàng trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Kể từ đó, bóng đá Việt Nam được chứng kiến một trong những trung vệ xuất chúng nhất thể hiện tài năng. Ảnh: NVCC

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 3.

Phạm Văn Quyến (SN 1984) là cầu thủ duy nhất được các HLV ngoại gọi là "thần đồng" hay "thiên tài". Sau khi giành hạng 4 VCK U16 châu Á năm 2000 với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất, Văn Quyến được HLV Calisto gọi lên ĐTQG tham dự Tiger Cup 2002 khi mới 18 tuổi. Anh ghi 1 bàn thắng trong trận gặp Lào. Nhưng trước đó vào tháng 10/2001, anh lần đầu được thử sức sân chơi đỉnh cao trong hiệp 2 trận Siêu Cúp Quốc gia gặp TP. HCM khi mới 17 tuổi. Từ năm 2001-2002, Văn Quyến đoạt cú đúp danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Năm 2003, Văn Quyến là "Quả bóng Vàng" Việt Nam. Ảnh: SLNA FC

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 4.

Tiền đạo Lê Công Vinh (SN 1985) được SLNA cho Than Quảng Ninh mượn vào năm 2002. Tại V.League 2003, anh trở lại đội bóng xứ Nghệ lúc 18 tuổi. Tại JVC Cup 2003, Lê Công Vinh tỏa sáng và được đội bóng xứ Nghệ giữ lại. Đồng thời được HLV A. Riedl bổ sung vào danh sách dự SEA Games 22. Lê Công Vinh chính thức khoác áo ĐTQG lúc 18 tuổi 183 ngày. Các năm 2004, 2006 và 2007, Lê Công Vinh đoạt danh hiệu "Quả bóng Vàng" Việt Nam. Ảnh: SLNA FC

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 5.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1989) là đội trưởng của U17 SLNA vô địch năm 2006, sau khi thi đấu tại giải U19 QG và U21 QG, Trọng Hoàng được đôn lên đội 1 SLNA năm 2007 và đá chính khi mới 18 tuổi. Năm đó, sau khi ghi được 6 bàn tại V.League, anh là cầu thủ trẻ nhất có tên trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 24 của HLV Alfred Riedl. Năm 2009 sau khi cùng SLNA giành hạng 3 V.League và HCB SEA Games tại Lào, Trọng Hoàng đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Năm 2011 sau chức vô địch V.League, Trọng Hoàng nhận danh hiệu "Quả bóng Bạc" Việt Nam. Ảnh: FBNV

Phạm Văn Quyến và những ‘thần đồng’ SLNA lên V.League ở tuổi 17-18 - Ảnh 6.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (SN 1993) là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U17 toàn quốc năm 2010. Sau VCK U19 toàn quốc năm 2011, Mạnh Hùng được HLV Hữu Thắng đăng ký lên đội 1 tập luyện ở tuổi 18 nhưng anh dính chấn thương nặng. Phải đến năm 2013, anh và Huy Hoàng là cặp trung vệ của SLNA. Ở tuổi 20, anh được gọi vào ĐTQG và U23 Việt Nam đấu giao hữu với CLB Asrenal. Ảnh: FBNV

MỘT SỐ CẦU THỦ SLNA KHÁC ĐƯỢC SỚM LÊN ĐỘI 1

- Tiền vệ Phan Thanh Tuấn (SN 1972) | Mùa giải 1990

- Tiền vệ Nguyễn Hồng Việt (SN 1989) | V.League 2007

- Tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp (SN 1990) | V.League 2008

- Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (SN 1992) | V.League 2011

- Trung vệ Lê Thành Lâm (SN 2000) | V.League 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại