Vụ 76 nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke treo biển đóng cửa: Khởi tố 2 "dân chơi"

Ngọc Tú |

Ập vào quán karaoke đóng cửa ở Hà Tĩnh, công an phát hiện 76 "dân chơi" đang thác loạn cùng ma túy.

Ngày 31/3, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ 76 người bị tạm giữ tại quán karaoke ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) vào 5 ngày trước.

2 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Duy Nhật (SN 1989, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quý (SN 1993, trú tại xã Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An). Cả 2 bị bắt vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ 76 nam nữ bay lắc trong quán karaoke treo biển đóng cửa: Khởi tố 2 dân chơi - Ảnh 1.

Những người bị công an bắt quả tang trong quán karaoke.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng Quý và Nhật khai nhận trước khi tổ chức sinh nhật, cả 2 đã mang ma túy gồm: 1,7053g Methampetamine và 2,0934g ketamine. Cả 2 sau đó đưa đến quán karaoke để cho bạn bè sử dụng.

Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng 26/3, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh ập vào kiểm tra quán karaoke Family tại khối 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Thời điểm kiểm tra, bên ngoài quán có bảng hiệu đóng cửa, có 1 số người canh gác. Phía trong quán, công an phát hiện 76 người đang thác loạn và sử dụng ma túy trong 5 phòng hát.

Vụ 76 nam nữ bay lắc trong quán karaoke treo biển đóng cửa: Khởi tố 2 dân chơi - Ảnh 2.

Công an thu giữ nhiều tang vật, ma túy tại các phòng các đối tượng đang thác loạn.

Trong số 76 khách có 25 nữ, 51 nam. Qua test nhanh, cả 76 người đều dương tính với ma túy.

Khi cảnh sát ập vào, một số bỏ chạy, trèo lên cây bỏ trốn, sau đó đã bị công an giữ lại. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại