Mẹ đạp liên tiếp vào bụng con trai 6 tuổi đến tử vong vì không đánh răng trước khi đi ngủ

Feng Ling |

Thấy con không chịu đánh răng, rửa mặt đã lên giường đi ngủ, bà mẹ tức giận đá vào bụng con trai. Sáng sớm hôm sau cậu bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự việc xảy ra tại huyện Vĩnh Thái, thành phố Long Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đối tượng là bà mẹ họ La, năm nay 30 tuổi, trình độ văn hóa cấp 2, không nghề nghiệp, quê gốc ở huyện Liên Thành, thành phố Long Nha, tỉnh Phúc Kiến. Nạn nhân là cậu con trai 6 tuổi.

Khoảng 9h tối ngày 7/5/2019, tức giận vì phát hiện con trai không đánh răng rửa mặt đã lên giường đi ngủ, bà mẹ họ La từ bếp xông đến trước đầu giường nơi con trai đang đứng, dùng chân đạp vào bụng cậu bé khiến cậu ngã ngay xuống giường, lưng đập vào phía ngoài thành giường. 

Sau đó cậu bé đứng dậy cúi đầu nghe mẹ mắng. Thấy con trai bị mắng không phản ứng gì, chị ta tiếp tục dùng chân đạp một phát nữa vào bụng con. Tiếp đó, cậu bé rửa mặt rồi đi ngủ.

Mẹ đạp liên tiếp vào bụng con trai 6 tuổi đến tử vong vì không đánh răng trước khi đi ngủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoảng 0h sáng, thấy con trai kêu lạnh, đối tượng đem cốc nước nóng đến cho con uống nhưng  cậu bé vẫn loay hoay không ngủ được. Thấy vậy, đối tượng mới đặt tay lên bụng kiểm tra phát hiện bụng con trai lạnh toát, đồng thời gọi tên con nhiều lần nhưng chỉ nhận được lời đáp yếu ớt mơ hồ.

Khoảng 3h sáng hôm đó, nạn nhân được đưa đến viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Theo kết quả giám định của công an huyện Vĩnh Thái, phần bụng nạn nhân bị bạo hành khiến nội tạng bị tổn thương. 

9/5/2019, đối tượng đã bị cảnh sát tạm giam về tội cố ý gây thương tích, ngày 23/5 chính thức bị bắt giữ.

Được biết, trước đó, đối tượng đã từng bị phạt 3 năm tù vào 31/12/2015 về tội bắt cóc buôn bán trẻ em, xử phạt hành chính 15000 NDT, đến 12/9/2018 mới mãn hạn ra tù.

Tòa án cho rằng, đối tượng cố ý gây thương tích cho người khác, khiến một người tử vong, hành vi trên cấu thành tội cố ý gây thương tích. Hơn nữa, đối tượng còn bao lực với trẻ vị thanh niên suốt một ghời gian dài, cộng thêm việc xem xét tội trạng, tính chất và tình tiết vụ án, tòa án tuyên bố đối tượng mức án 15 năm tù.

Sau khi tuyên án đối tượng kháng cáo cho rằng hành vi của mình xuất phát từ việc dạy dỗ con cái, muốn sửa đổi thói quen xấu của con, chứ không hề có ác ý muốn hại con, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra còn đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 1/6/2020, sau khi thụ lý vụ án, tòa án nhân dân cấp trung thành phố Phúc Châu cho rằng, với tư cách là mẹ và là người giám hộ chịu trách nhiệm trực tiếp, đối tượng lại đánh đập trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi trong thời gian dài thậm chí khiến cậu bé tử vong, tình tiết nghiêm trọng nên tòa quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tại tòa sơ thẩm.

Theo Jinritoutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại