Son Heung-min rời nước Anh, chấp nhận bị cách ly 2 tuần để trở về Hàn Quốc

AB |

Một số trang tin của Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân Son Heung-min hồi hương là do lo ngại tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Anh.

Không lâu sau khi giải Ngoại hạng Anh bị hoãn tới cuối tháng 4, cầu thủ số 1 châu Á Son Heung-min đã quyết định trở về Hàn Quốc cùng với bố mẹ. Được biết, chân sút 27 tuổi đặt chân tới sân bay Incheon vào chiều ngày 28/3 và sẽ bị cách ly trong vòng 2 tuần do nhập cảnh vào Hàn Quốc từ châu Âu.

"Thông tin Son Heung-min hồi hương vào ngày 28 là chính xác. Bố mẹ của Son ở Anh cũng sẽ trở về trong đợt này", một thành viên thân cận của Son tiết lộ trước truyền thông. CLB chủ quản Tottenham cũng xác nhận thông tin này trên trang chủ.

Son Heung-min rời nước Anh, chấp nhận bị cách ly 2 tuần để trở về Hàn Quốc - Ảnh 1.

Son Heung-min đã trở về Hàn Quốc vào hôm 28/3.

Theo tờ news.joins cùng nhiều trang tin khác của Hàn Quốc, Son Heung-min quyết định rời nước Anh do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại đây.

Tính đến hết ngày 29/3, Vương quốc Anh đã ghi nhận 19.522 ca nhiễm bệnh và 1,228 trường hợp tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Matthew Hancock cũng dương tính với nCoV. Trong khi đó, số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến hết ngày 28/3 là 9.583 trường hợp và 152 ca đã tử vong.

Son Heung-min bị gãy tay trong trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa vào hôm 16/2. Anh trải qua ca phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc và mới trở lại Anh được gần một tháng. Lần này, dù hồi hương, Son vẫn sẽ tập luyện bình thường và liên lạc với ban huấn luyện Tottenham thông qua MXH.

Son Heung-min rời nước Anh, chấp nhận bị cách ly 2 tuần để trở về Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại