Tổng thống Trump cân nhắc phong tỏa New York

Phạm Huân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc phong tỏa bang New York, trung tâm tài chính của thế giới và là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ hiện nay.

Tổng thống Donald Trump ngày 28/03 cho biết toàn bộ bang New York và một phần của hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut có thể sẽ bị phong tỏa trong hai tuần nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump thông báo đã nói chuyện với thống đốc các bang này về kế hoạch phong tỏa trên.

Tuy nhiên, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã phủ nhận thảo luận thông tin này với ông Trump đồng thời cho biết ông không thích ý tưởng này.

New York hiện đang là điểm nóng Covid-19 nghiêm trọng nhất ở Mỹ với hơn 52.000 ca mắc Covid-19, gần bằng tổng số ca nhiễm ở Đức trong khi số người tử vong ở New York đã tăng lên khoảng 730. Bang này hiện đang đối mặt với tình trạng quá tải ở các bệnh viện cũng như thiếu hụt về các trang thiết bị y tế bao gồm máy thở.

Thống đốc Andrew Cuomo ngày 28/03 đã tuyên bố hoãn tổ chức bầu cử sơ bộ từ ngày 28/04 sang 23/06. Ông Cuomo đã yêu cầu các cửa hàng thuốc bắt đầu cung cấp thuốc miễn phí cho người dân. Theo ông Cuomo, Tổng thống Trump đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 4 bệnh viện tạm thời tại thành phố New York để bổ sung 4.000 giường điều trị cho bệnh nhân Covid-19./.

Tổng thống Trump cân nhắc phong tỏa New York - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại