Premier League lại nhận thêm tin dữ vì dịch Covid-19

Nara |

Dịch Covid-19 vẫn đang tác động nghiêm trọng đến Premier League.

Kế hoạch ban đầu, Premier League tạm hoãn đến ngày 4/3. Thời hạn này sau đó được dời đến ngày 30/4 do tình hình dịch Covid-19 tại Anh và châu Âu. Nhưng theo tờ Daily Mail, cuộc thảo luận của các CLB bóng đá Anh đã đi đến kết luận: việc trở lại thi đấu vào cuối tháng 4 là không thực tế.

Vào tuần tới, các đội bóng Premier League và 3 hạng đấu thấp hơn sẽ gặp nhau để bàn bạc về một thời hạn mới. Gần như chắc chắn, các sân cỏ nước Anh chỉ có thể trở lại sớm nhất vào giữa tháng 5 và còn khá lâu mới được đón khán giả vào sân.

Premier League lại nhận thêm tin dữ vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Premier League chưa hẹn ngày trở lại

Một cuộc khủng hoảng lớn đang đe dọa các CLB Anh. Với việc các trận đấu không được tổ chức, tiền bán vé và bản quyền truyền hình bị thất thu nghiêm trọng.

Ngoài ra, các đội bóng cũng gặp một vấn đề lớn khi giải đấu có thể kéo dài sang tận tháng 7 nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Bởi ngày 30/6 là thời hạn kết thúc hợp đồng của rất nhiều cầu thủ. Họ có khả năng sẽ trở thành người tự do trước khi Premier League chơi những vòng đấu cuối cùng.

Chelsea là một trong số các CLB sẽ chịu tổn thất lớn khi có tới 5 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng ngày 30/6, trong đó bao gồm các ngôi sao như Pedro, Willian hay Giroud.

Trong ngày 26/3, nước Anh đón thêm 2129 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên thành 11.658. Số ca tử vong là 578. Ngay cả Thái tử Charles cũng đã dương tính với virus corona chủng mới.

Premier League lại nhận thêm tin dữ vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại