68 đội bóng đồng ý hủy giải hạng dưới, Premier League có thể chịu số phận tương tự

Lupo |

3 giải đấu quy mô tại nước Anh đã đạt được sự đồng thuận trong kế hoạch hủy bỏ mùa giải 2019/20.

Thông tin từ tờ The Sun cho biết 68 CLB thuộc 3 giải đấu cao nhất trong hệ thống National League của Anh (giải hạng 5 và 2 bảng đấu giải hạng 6) đã đồng ý hủy mùa giải 2019/20. Quyết định này được đưa ra sau một số cuộc họp gấp, các đội bóng đều muốn mùa giải kết thúc càng sớm càng tốt.

68 đội bóng đồng ý hủy giải hạng dưới, Premier League có thể chịu số phận tương tự - Ảnh 1.

68 đội bóng tại National League đã đồng ý hủy giải

3 giải đấu trên tuy chỉ nằm ở hạng thấp, song theo truyền thông Anh, quyết định hủy bỏ một cách khá dứt khoát của họ đang tạo áp lực đáng kể lên các hạng đấu cao hơn, bao gồm cả Premier League.

Hiện tại, Premier League vẫn đang tạm hoãn với thời hạn là hết tháng 4. Tuy nhiên, triển vọng giải đấu có thể trở lại trong tháng 5 vẫn đang bị bỏ ngỏ vì dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại Anh vẫn diễn biến ngày càng đáng lo ngại. Số ca nhiễm mới hôm qua là 1452, nâng tổng số ca nhiễm lên 9529, trong đó có 465 trường hợp tử vong.

Thái tử Charles, người sẽ kế thừa ngai vàng của nước Anh, vừa bị xác nhận dương tính với virus corona chủng mới. Premier League cũng chứng kiến nhiều trường hợp nhiễm Covid-19.

68 đội bóng đồng ý hủy giải hạng dưới, Premier League có thể chịu số phận tương tự - Ảnh 2.

Premier League chưa hẹn ngày trở lại

Trước đó, UEFA yêu cầu các giải VĐQG châu Âu kết thúc trước ngày 30/6. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Premier League không thể đáp ứng được thời hạn trên. Trong trường hợp giải đấu bị hủy, thiệt hại với các CLB sẽ vô cùng lớn, bao gồm tiền bán vé, kinh doanh và bản quyền truyền hình.

68 đội bóng đồng ý hủy giải hạng dưới, Premier League có thể chịu số phận tương tự - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại