Xem xét xử lý các tài khoản tung tin giả việc phong tỏa toàn TP.HCM trong 14 ngày

Quốc Chiến |

Cơ quan chức năng xác định có 18 tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về việc phong tỏa toàn bộ TP HCM trong vòng 14 ngày.

Chiều 26/3, Sở Thông tin - truyền thông thông tin đã làm việc với Công an TP HCM, để phối hợp xử lý các tài khoản trên mạng xã hội tung tin giả về việc phong tỏa toàn bộ TP HCM trong vòng 14 ngày. 

Cơ quan chức năng xác định có 18 tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật, không kiểm chứng. 

Sau khi UBND TP HCM lên tiếng phản bác thông tin nói trên, có 8 tài khoản chủ động tháo gỡ. Trong 10 tài khoản còn lại, một số tài khoản ở TP HCM.

Trước đó, trưa 26/3, UBND TP HCM phát đi thông báo bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP HCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, khẳng định đây tin hoàn toàn bịa đặt. Thành phố đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch Covid-19.

UBND TP HCM yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch của thành phố.

Xem xét xử lý các tài khoản tung tin giả việc phong tỏa toàn TP.HCM trong 14 ngày - Ảnh 1.

Khu cách ly ở KTX khu B Đại học Quốc Gia TP HCM.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát thông báo về việc xác minh, tìm kiếm được 155 người đã tham dự tiệc tại quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM).

Trong số đó, 98 người được lấy mẫu xét nghiệm và có 59 trường hợp âm tính, 31 trường hợp còn lại đợi kết quả xét nghiệm.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định bar Buddha hiện tại là ổ dịch với 8 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127. Ngoài ra, trong ngày, 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh trên, có nguy cơ lây nhiễm cao. Nhiều trường hợp khác vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, tìm kiếm.

Ca nhiễm đầu tiên xảy ra liên quan đến quán bar nói trên là ca bệnh thứ 91 (phi công 43 tuổi của hãng hàng không Vietnam Airlines, quốc tịch Anh), ngụ phường Thảo Điền, quận 2. 

Theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, đến sáng 26/3, số trường hợp mắc Covid -19 xác định tại thành phố là 37 trường hợp (3 trường hợp đã khỏi bệnh).

Xem xét xử lý các tài khoản tung tin giả việc phong tỏa toàn TP.HCM trong 14 ngày - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại