Chủ tịch trẻ tuổi nhất V.League: Chỉ khi nào Chính phủ cho phép, V.League mới nên tiếp tục

Linh Đan |

Dịch Covid-19 khiến cho VPF phải đưa ra phương án thi đấu theo kiểu mới để các CLB cùng bàn bạc, cho ý kiến.

Như tin đã đưa, vào ngày 25/3 VPF đã có công văn gửi tới các CLB tham dự V.League 2020 về phương án tổ chức lượt đi tại 7 sân vận động ở miền Bắc trong điều kiện không có khán giả. Về mốc thời gian, Ban tổ chức dự kiến các trận đấu sẽ diễn ra từ 15/4 đến 29/5, hoặc từ 1/5 đến 28/6, tùy theo tình hình dịch bệnh.

Trước phương án nêu trên, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội đã đưa ra quan điểm không nên nóng vội vào lúc này để xem nên tổ chức V.League ra sao, khi mà dịch bệnh còn diễn biến khó lường.

"Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn tới tình hình xã hội nói chung. Lãnh đạo Chính phủ quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, một trong số đó là hạn chế tụ tập đông người, dừng các sự kiện văn hóa, thể thao. Có thể nói các cấp lãnh đạo đã chuẩn bị sẵn sàng mọi khả năng, tình huống ứng phó.

Ở thời điểm hiện tại, việc tổ chức thi đấu V.League như thế nào, với hình thức ra sao không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho cầu thủ, quan chức, các thành phần tổ chức thi đấu. Không ai có thể khẳng định mọi thứ chắc chắn an toàn. Chính vì vậy, chúng tôi xác định, chỉ khi nào Chính phủ cho phép các hoạt động văn hóa thể thao trở lại bình thường thi tôi nghĩ giải đấu V.League mới nên tiếp tục thi đấu", vị chủ tịch sinh năm 1995 bày tỏ quan điểm

Chủ tịch trẻ tuổi nhất V.League: Chỉ khi nào Chính phủ cho phép, V.League mới nên tiếp tục - Ảnh 1.

Theo Chủ tịch CLB Hà Nội, bản thân đội bóng của mình của rất mong ngày V.League trở lại nhưng rõ ràng không thể nóng vội.

"Hiện tại, CLB bóng đá Hà Nội vẫn duy trì tập luyện để chuẩn bị cho ngày V.League khởi tranh trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu các cầu thủ, ban huấn luyện tuân thủ khuyến cáo của Chính phủ, ngành y tế như hạn chế di chuyển, tập trung đông người, tích cực đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... Cùng với đó, chúng tôi tăng cường lực lượng an ninh tại khu ăn ở, các buổi tập để đảm bảo người không có nhiệm vụ không thể tiếp cận được các thành viên CLB.

CLB bóng đá Hà Nội rất mong ngày V.League trở lại trên mặt sân cả nước nhưng chiến thắng quan trọng nhất lúc này, theo tôi, là chiến thắng của Chính phủ và nhân dân trong trận đấu với virus Corona đảm bảo trật tự xã hội và phát triển kinh tế".

Trước đó, giống như Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL hay HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đều bày tỏ quan điểm chưa ủng hộ hay phản đối việc tổ chức V.League tập trung ở miền Bắc, mà trước hết phải cùng chung tay với cả nước để chống dịch Covid-19.

Chủ tịch trẻ tuổi nhất V.League: Chỉ khi nào Chính phủ cho phép, V.League mới nên tiếp tục - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại