Truy bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy, 1 bảo vệ dân phố bị thương ở Đồng Nai

Thiên Long |

Trong lúc vây bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy đá, 1 bảo vệ dân phố bị mảnh kính vỡ cắt đứt động mạch chủ cổ tay phải và một số vết thương khác.

Ngày 26/3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Ngọc Tuấn (SN: 1993, ngụ phường Phước Tân); Bùi Duy Tý (SN: 1994, ngụ phường Phước Tân) và Khương Công Trung (SN: 1999, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h15 ngày 25/3, Công an phường Phước Tân cùng Ban bảo vệ dân phố của phường phá tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng thuộc KP Vườn Dừa, phường Phước Tân.

Tại đây, công an đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm Tuấn, Tý và Trung mua bán ma túy, tang vật thu giữ là 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng "đá".

Trong lúc vây bắt, các đối tượng nhất quyết không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, cố thủ tại nơi ẩn náu, xác định nếu thời gian kéo dài sẽ tạo cơ hội cho đối tượng tiêu hủy tang vật, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Lúc này, anh Vũ Duy Đáng là bảo vệ dân phố xông vào khống chế đối tượng.

Trong quá trình khống chế đối tượng, anh Đáng bị mảnh kính vỡ cắt đứt động mạch chủ cổ tay phải và một số vết thương khác nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau thời gian cấp cứu, phẫu thuật nối vết thương, hiện sức khỏe anh Đáng đã ổn định và đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Công an TP Biên Hòa đã tham mưu làm thủ tục các chế độ chính sách cho anh Vũ Duy Đáng, đồng thời thăm hỏi, động viên tinh thần thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao vai trò của lực lượng Bảo vệ dân phố trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT của địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại