Bầu Đức liên quan dự án nuôi bò tại Hà Tĩnh

Lê Dương |

Tại dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh của Cty Bình Hà dẫn tới thiệt hại hơn 683 tỷ đồng cho BIDV, cơ quan điều tra xác định có sự liên quan của nhiều người.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Cty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, năm 2014 ông từng dẫn đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn đi tham quan trang trại nuôi bò ở Gia Lai.

Năm 2015, ông Trần Bắc Hà mời ông Đức ra Hà Tĩnh họp UBND do ông Võ Kim Cự chủ trì để kêu gọi Hoàng Anh Gia Lai đầu tư vào dự án nuôi bò tại đây.

Tuy nhiên, ông Đức thấy điều kiện khí hậu, đất đai tại Hà Tĩnh không hợp nuôi bò nên không tham gia. Ông Đức sau đó giới thiệu bị can Đinh Văn Dũng - nhân viên cũ của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia về đầu quân cho Trần Duy Tùng để nuôi bò.

Đáng chú ý, khi Cty Bình Hà được thành lập để nuôi bò thịt của Austrailia, doanh nghiệp này vẫn chưa có giấy phép nhập khẩu bò từ Bộ NN&PTNT và không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu bò theo chuẩn Escas.

Vì vậy, Trần Duy Tùng nhờ ông Đoàn Nguyên Đức hỗ trợ nhập khẩu bò trong giai đoạn đầu. Ông Đức đồng ý và chỉ đạo cấp dưới đứng ra nhập khẩu bò giúp Cty Bình Hà thông qua 2 Cty con của HAGL.

Sau đó, một số lò mổ tại Việt Nam bao gồm cả của Cty Bình Hà vi phạm tiêu chuẩn Escas nên bị cấm nhập khẩu bò, Bình Hà lại tiếp tục mua bò từ các công ty con của HAGL. Ông Đức khai tại CQĐT không biết, không tham gia việc mua bán này.

CQĐT đánh giá, việc Bình Hà phải nhập khẩu bò thông qua Hoàng Anh Gia Lai góp phần tăng chi phí kinh doanh.

Quá trình thẩm định của Cty Bình Hà cũng không tính đến chi phí môi giới, vận chuyển và sự hao hụt trọng lượng bò trong quá trình di chuyển từ Hoàng Anh Gia Lai đến; và bò từ Cty Bình Hà chuyển đến các lò mổ (chủ yếu tại Hà Nội). Việc này làm giảm hiệu quả kinh tế, tăng chi phí và là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc kinh doanh thua lỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện bị can Đinh Văn Dũng chiếm đoạt 47 tỷ đồng BIDV giải ngân cho Bình Hà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại