"Gói cứu trợ lớn nhất lịch sử Mỹ": Công dân Mỹ nào đủ điều kiện để được nhận 1.200 USD?

Tất Đạt |

Nhà Trắng và các lãnh đạo Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ khổng lồ để tránh nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.

Theo The Hill, gói hỗ trợ này sẽ đưa khoảng 2 nghìn tỉ USD vào nền kinh tế, bao gồm các khoản giảm thuế, gia hạn 4 tháng cho trợ cấp thất nghiệp cùng một loạt các điều khoản giảm thuế kinh doanh nhằm mục đích bảo vệ tài chính cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ bao gồm 500 tỉ USD cho các chương trình thanh khoản lớn thông qua Cục Dự trữ Liên bang, 367 tỉ USD cho các chương trình vay vốn dành cho doanh nghiệp nhỏ, 100 tỉ USD cho bệnh viện và 150 tỉ USD cho chính quyền bang và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, gói hỗ trợ sẽ cung cấp 1.200 USD cho những công dân Mỹ có thu nhập dưới 75.000 USD/1 năm. Những cá nhân không có hoặc có ít nghĩa vụ thuế sẽ nhận được khoản tương tự trong khi đề xuất ban đầu chỉ là cung cấp 600 USD cho mỗi người.

Ngoài ra, các khoản tiền được cung cấp thêm bao gồm 30 tỉ cho quỹ giáo dục khẩn cấp, 25 tỉ cho quỹ chuyển giao khẩn cấp, 25 tỉ USD hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hãng hàng không, 4 tỉ USD cho các hãng vận chuyển hàng không.

Thỏa thuận này đã đạt được sau 5 ngày thảo luận căng thẳng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, nói: "Ít nhất chúng ta đã có thỏa thuận. Thượng Viện đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng".

Lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Thượng viện, ông Charles Schumer, đã gọi đây là "gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử Mỹ".

"Dự luật này không hoàn hả, nhưng chúng tôi tin rằng dự luật đã được cải tiến đáng kể để đảm bảo sự cân nhắc và thông qua nhanh chóng," ông nói.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết tổng thống Trump "hài lòng" với thỏa thuận và thúc giục bà Pelosi xem xét và thông qua gói cứu trợ.

"Đây là thỏa thuận rất quan trọng của lưỡng đảng và nó rất có ích đối với người lao động Mỹ, doanh nghiệp Mỹ. Chúng tôi rất vui. Đã nói chuyện với tổng thống nhiều lần trong hôm nay, ông ấy rất hài lòng với gói cứu trợ và tác dụng của nó trong tương lai".

Khi được hỏi liệu ông Trump có kí thông qua gói cứu trợ này không, một quan chức khẳng định "chắc chắn".

Thị trưởng chứng khoán đã tăng mạnh sau khi có những thông tin liên quan đến gói cứu trợ này. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 2.100 điểm, tương ứng với 11,4%. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ hiện đang phải xử lí nhiều áp lực lớn khi ông Trump tuyên bố muốn nước Mỹ tiếp tục "vận hành" cho tới ngày 12/4 giữa bối cảnh số người dương tính với COVID-19 ở Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Gói cứu trợ lớn nhất lịch sử Mỹ: Công dân Mỹ nào đủ điều kiện để được nhận 1.200 USD? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại