Không "tiếp tay" cho tin giả!

THANH HÀ |

Cùng với thông tin dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu khiến chính phủ nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa thì trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin về việc Liên minh châu Âu (EU) hay Hoa Kỳ ngừng nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam. Chưa hết, một số tài khoản trên mạng xã hội còn đồn thổi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) âm thầm tăng giá điện trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch...?!

Ngay lập tức, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), Phái đoàn EU và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đều khẳng định không có quy định dừng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam nói chung, hàng dệt may từ Việt Nam nói riêng.

Nếu có chỉ là việc một số doanh nghiệp đơn lẻ hoãn đơn hàng, một việc rất bình thường khi thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

Cũng ngay lập tức, Tập đoàn EVN và Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) khẳng định thông tin tăng giá điện là thất thiệt. Đồng thời nêu rõ trong năm 2020 không có kế hoạch điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Việc các cơ quan chức năng lên tiếng bác bỏ những thông tin không chính xác trên mạng xã hội là rất kịp thời. Bởi, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những dạng tin giả như trên làm dư luận lo lắng không đáng có, ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Thậm chí, nguy hại hơn nó còn tạo ra làn sóng bất bình, gây chia rẽ trong lúc cả xã hội đang cần đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn.

Đáng tiếc, cũng như nhiều tin giả trên mạng xã hội ăn theo dịch Covid-19, vẫn có không ít người dùng mạng xã hội “tiếp tay” chia sẻ, bình luận không đúng, khiến tin giả lan truyền.

Mới nhất, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chuyển hồ sơ hơn 20 chủ tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19, tới cơ quan công an điều tra. Trước đó, hàng trăm trường hợp vi phạm cũng đã bị cơ quan chức năng cả nước xử lý.

Cùng với việc cơ quan chức năng nhanh chóng cung cấp thông tin chính thống, việc xử phạt nghiêm hành vi đưa tin giả, không đúng sự thật là rất quan trọng.

Điều này không chỉ răn đe đối tượng vi phạm, mà còn như lời nhắc người dùng mạng xã hội bình tĩnh, chọn lọc thông tin trước khi chia sẻ, bình luận, tránh bị lợi dụng, để tin giả dẫn dắt.

Không tiếp tay cho tin giả! - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại