Bẫy đồng tính và những cái kết đắng

Minh Tiến |

Quan hệ đồng tính luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ. Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội đã có không ít người đồng tính bị dàn cảnh cướp tài sản, thậm chí bị lấy đi tính mạng.

Đã bị cướp, còn bị khởi tố vì "yêu" trẻ đồng giới

Dáng cao lớn, khuôn mặt tuy sương gió nhưng đậm chất "man lỳ", nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ ít ai có thể tưởng tượng ông Nguyễn Văn Đ. (trú tại đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) lại là người mang "giới tính thứ ba".

Năm nay 60 tuổi, ông Đ. đã có vợ con đề huề. Nhưng thẳm sâu trong con người này luôn giấu trong mình những khát khao thầm kín. Đó là niềm vui được thỏa mãn bên những bạn tình đồng giới. Và niềm vui này đã khiến cho ông ta sa vào vòng lao lý.

Theo những gì ông ta trình báo tại cơ quan Công an, khuya ngày 20-2, trong tâm trạng háo hức ông Đ. một mình lần tới một quán nước gần bến xe Mỹ Đình để gặp "đối tác". Thời gian gần đây ông Đ. đã "bắt sóng" với một số đối tượng nam tại khu vực, giá cả mỗi lần vui vẻ chỉ hết vài chục ngàn đồng.

Thấy ông Đ. có mặt, đối tượng Hà Văn Quyến (SN 2004 trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) liền tót lên yên chiếc xe Wave của ông ta. Thế rồi cả hai nhanh chóng có mặt tại khu đất trống tại vườn ổi đối diện với bến xe Mỹ Đình để "hành sự" như mọi lần.

Khi Quyến thực hiện màn... dạo đầu thì bất ngờ xuất hiện 5 đối tượng xông vào. Chúng dùng áo trùm đầu ông Đ., giữ tay giữ chân ông ta và lục soát tài sản. Chiếc xe máy của ông Đ. cùng điện thoại di động và hơn 11 triệu đồng tiền mặt đã bị chúng lấy đi.

Mặc dù rất ngượng, song vì tiếc tài sản nên ông Đ. đã đến Công an quận Nam Từ Liêm để trình báo. Cơ quan Công an đã khẩn trương cử cán bộ tổ chức xác minh; tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Cho tới ngày 29-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được nhóm đối tượng gây án. Ngoài đối tượng Quyến thì 5 đồng phạm gồm: Đỗ Hoàng Anh (SN 2000, trú tại phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Phạm Văn Duy (SN 2000, trú tại xã Gia Phú, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Tân (SN 2005, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Hoàng Công Tấn (SN 2004, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Phan Văn Hùng (SN 2005, trú tại xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình).

Tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ quá trình phạm tội của chúng. Sáu đối tượng trên đều thuộc dạng lang thang không có chỗ ở, không nghề nghiệp.

Để có tiền tiêu xài và nướng vào quán game, cả nhóm cùng rủ nhau đi mồi chài “kích dục” cho những người đồng tính nam tại một số địa điểm trống ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy...

Chiều ngày 20-2, do khát tiền nên Hoàng Anh đã rủ Duy, Tân, Tấn, Quyến và Hùng đi cướp tài sản của khách ham của lạ. Khoảng 1 giờ sáng 21-2, chúng nhận ra ông Đ. là khách quen, đã từng đến kích dục tại đây nên Hoàng Anh chỉ tay vào xe máy của ông Đ. và bảo cả nhóm: “xe này bán được tiền đấy, đi cướp đi”.

Hoàng Anh chỉ đạo Quyến ra gạ ông Đ. kích dục để đánh lạc hướng, còn bọn chúng sẽ thừa cơ áp sát khống chế, cướp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, Quyến tiến đến nơi ông Đ. đang đỗ xe trên vỉa hè, gạ “vui vẻ” với giá 50.000 đồng. Ông Đ. đồng ý, dắt xe máy cùng Quyến đi vào đoạn đường mới mở cách đó khoảng 20m. Hoàng Anh, Duy, Tân, Tấn và Hùng đứng ngoài chờ cơ hội ra tay.

Bẫy đồng tính và những cái kết đắng - Ảnh 1.

Công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai nhóm cướp tuổi teen.


Khoảng 10 phút sau, Quyến vẫy tay ra hiệu cho nhóm Hoàng Anh đi vào và tiến về phía sau ông Đ. Hoàng Anh cởi áo khoác ngoài đang mặc, trùm vào đầu ông Đ. rồi cả nhóm đè ông Đ. nằm ngửa xuống đường.

Hoàng Anh giữ áo trùm đầu bị hại, còn Duy, Tân, Tấn, Hùng và Quyến đè, giữ chân tay của ông Đ.

Khi ông Đ. hô to “cướp, cướp!” thì Quyến, Hùng và Tân hoảng sợ nên bỏ chạy theo hướng đường mới về Đình Thôn (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm). Còn Hoàng Anh, Duy vẫn đè giữ ông Đ dưới đất. Tấn lục soát trong quần, áo ông Đ nhằm tìm tài sản.

Đối tượng Duy nhìn thấy chiếc xe máy của ông Đ. đang cắm chìa khóa nên chạy ra nổ máy, điều khiển chiếc xe đón Quyến, Hùng, Tân.

Trên đường đi, Duy dừng xe mở cốp kiểm tra thấy bên trong có 2 chiếc ví, 1 ví bên trong có 500.000 đồng và 1 ví có 10 triệu đồng. Duy lấy hết tiền trong chiếc ví 10 triệu đồng rồi vứt đi, sau đó đi đón Tấn và Hoàng Anh.

Lúc này, ông Đ. thấy Duy lấy xe máy bỏ đi, đã tự lấy số tiền 340 nghìn đồng giấu trong người ra đưa cho Tấn và xin cả nhóm Hoàng Anh đừng lấy xe máy.

Tấn cầm tiền rồi lục lấy thêm được 1 chiếc điện thoại Nokia trong túi quần của ông Đ... Nhóm đối tượng sau đó đã bán xe của ông Đ., rồi chia nhau tiền tiêu xài.

Được biết bốn trong sáu đứa trẻ trong nhóm đều mới chỉ 15-16 tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, học hành dở dang, chúng bỏ nhà lang thang. Nơi cư ngụ của chúng là những quán game, nhiều đứa hàng tuần lễ không tắm và tất cả đều… bị ghẻ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố ông Nguyễn Văn Đ. với tội danh mua dâm người chưa thành niên. Sáu đối tượng trong nhóm cướp được cơ quan Công an tiếp tục phân loại để xử lý.

Bẫy đồng tính và những cái kết đắng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ dàn cảnh cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Đ.


Bị sát hại bởi bạn tình đồng giới

Nhưng ông Đ không phải là nạn nhân duy nhất chỉ vì thú vui khác người thường này.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra những vụ việc cướp tài sản, thậm chí giết người nhằm vào những người đồng tính. Mới đây, ở địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) cũng vừa xảy ra một vụ án bi hài.

Ngày 15-2 anh Nguyễn T.A (SN 1995 trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội), là dân "hifi" gọi điện cho đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1994, trú tại Ân Thi, Hưng Yên) nhờ môi giới đi “vui vẻ” với người đồng giới.

Cường đồng ý và liên lạc với Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tại Bình Lục, Hà Nam) hẹn nhau đến nhà nghỉ S.Đ (phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên) để bán dâm cho anh T.A.

Khi gặp anh T.A tại phòng 312, Nam đã đòi anh T.A phải trả 800 ngàn đồng vì dạo trước đã "book" lịch song lại cho Nam "leo cây".

Anh T.A không đồng ý, dẫn đến đôi bên xảy ra cãi vã. Nam gọi điện cho đối tượng Cường đến cướp hơn 6 triệu đồng của anh T.A rồi bỏ đi. Hai đối tượng này đã bị Công an quận Long Biên tạm giữ điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nghiêm trọng nhất có lẽ là vụ án xảy ra vào tháng 10-2019 trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nạn nhân rủ đối tượng quan hệ đồng tính song không được đáp ứng, và sau đó bị đối tượng sát hại.

Tài liệu cơ quan điều tra cho thấy rạng sáng 21-10, tại một ngôi nhà ở ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) người dân phát hiện một nam thanh niên với biểu hiện hoảng loạn, quần áo dính nhiều máu.

Cũng tại đây có một nam thanh niên khác tử vong trong tư thế nằm ngửa ở sàn nhà. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, có nhiều dấu vết của việc vật lộn.

Nam thanh niên nghi vấn được làm rõ là Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Thực được di lý về cơ quan Công an để điều tra. Danh tính nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định là anh Lê D.H. (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bẫy đồng tính và những cái kết đắng - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thực.


Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ khoảng tháng 7-2019, Thực làm nhân viên quán bar ở phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, Thực quen anh H., một khách "ruột" của quán. Hai bên đã trao đổi số điện thoại.

Tối 20-10, anh H. nhắn tin rủ Thực đi uống cà phê. Hai người ngồi nói chuyện khoảng một tiếng, rồi anh H. rủ Thực về nhà một người bạn ở phố Bùi Xương Trạch để sử dụng ma túy.

Tại đây, đã có 3 thanh niên nam nữ ngồi chờ. Cả nhóm sử dụng ma túy "đá" đến 0 giờ ngày 21-10 thì 3 người kia khóa cửa, đi mua đồ ăn.

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, cộng với cơn "phê" ma túy, anh H. đã rủ Thực quan hệ đồng tính. Song Thực không đồng ý. Lúc này, anh H. lấy một con dao nhọn mục đích dọa Thực phải đồng ý cho "yêu".

Thực lùi lại về phía cuối giường thì bị H. khua dao trúng tay gây xây xát. Thấy vậy, Thực tức giận, nhào vào cướp dao và đâm nhiều nhát khiến H. tử vong tại chỗ.

Thực đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam về hành vi Giết người. Bị can này đang chờ ngày ra tòa để trả giá cho sai lầm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại