Phản đối thuyết âm mưu nói COVID-19 bắt nguồn từ Mỹ, Đại sứ TQ tại Mỹ lại "lệch pha" với Bộ Ngoại giao TQ

Hồng Anh |

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ hôm 22/3, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khẳng định ông vẫn giữ vững lập trường, phản đối việc gieo rắc ngờ vực về COVID-19.

Giữa cuộc khẩu chiến không khoan nhượng giữa hai nước Mỹ-Trung Quốc liên quan tới những thuyết âm mưu về nguồn gốc của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ hôm 22/3 vừa qua đã tái khẳng định lập trường của ông là phản đối động thái này, theo Bloomberg.

Những phát ngôn "lệch pha"

Cụ thể, trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Face the Nation, khi phóng viên đề nghị bình luận về những thuyết âm mưu liên quan tới virus SARS-CoV-2, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết:

"Quả thật là chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết, và các nhà khoa học - các nhà khoa học Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác - đang nỗ lực hết mình để tìm hiểu thêm về loại virus này. Nhưng [những thuyết âm mưu] rất độc hại.

Rất nguy hiểm khi chúng làm dấy lên những nghi ngờ, những lời đồn thổi được lan truyền trong dư luận. Một mặt, điều đó sẽ gây ra tâm lý hoảng sợ. Mặt khác, nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác như phân biệt chủng tộc, bài ngoại... những điều này sẽ thực sự ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc chiến chống virus corona.

Tất nhiên, có đủ loại tin đồn, phỏng đoán như vậy. Có những người còn nói rằng virus này xuất phát từ một số phòng thí nghiệm quân sự, không phải tại Trung Quốc, mà có thể là ở Mỹ. Làm sao chúng ta tin được một điều điên rồ như vậy?".

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 12/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lý Kiến lại dùng chính thuyết âm mưu mà Đại sứ Thôi cho là "điên rồ" để phản pháo những cáo buộc của Mỹ:

"Mỹ có bệnh nhân số 0 từ khi nào? Bao nhiêu người đã nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện [chữa trị cho người nhiễm COVID-19] là gì? Có thể quân đội Mỹ mới là những người mang dịch bệnh vào Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công bố số liệu của các vị. Nước Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích".

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ khẳng định "giữ vững lập trường"

Kể từ sau phát ngôn ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố hoặc đăng tải các bài viết nhắc tới thuyết âm mưu này.

Tuy nhiên, hôm 22/3 vừa qua, Đại sứ Thôi đã tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình Axios on HBO. Khi phóng viên của Axios đề cập đến phát ngôn nói trên, ông Thôi khẳng định mình vẫn "giữ vững lập trường".

"Việc gieo rắc ngờ vực chẳng giúp được cho ai cả. Hành động đó ngược lại còn rất nguy hiểm.

Rồi chúng ta sẽ có câu trả lời đích xác về nguồn gốc của virus [SARS-CoV-2]. Nhưng đó là việc của các nhà khoa học, không phải của các nhà ngoại giao", ông Thôi nói với phóng viên của Axios hôm 22/3.

Có thể thấy tuyên bố của Đại sứ Thôi trên truyền hình Mỹ trái ngược hoàn toàn với phát biểu trước đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lý Kiến, điều này khá hiếm khi xảy ra giữa các quan chức Trung Quốc.

Nếu so về thứ bậc, thì ông Thôi giữ chức vụ ngang với Thứ trưởng tại Trung Quốc - cao hơn ông Triệu 2 bậc.

Khi phóng viên đề nghị bình luận về phát ngôn của ông Triệu, Đại sứ Thôi đã từ chối: "Bạn có thể hỏi trực tiếp người đó. Ở đây tôi chỉ đại diện cho người đứng đầu nhà nước và chính phủ Trung Quốc. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích quan điểm của tất cả mọi người cho bạn".

Được biết, khi cuộc khẩu chiến giữa 2 nước nổ ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tham gia khi nhiều lần cố ý gọi tên virus corona là "virus Trung Quốc", đồng thời đổ lỗi cho Trung Quốc ban đầu không khống chế được dịch bệnh, khiến Mỹ vạ lây.

Phản đối thuyết âm mưu nói COVID-19 bắt nguồn từ Mỹ, Đại sứ TQ tại Mỹ lại lệch pha với Bộ Ngoại giao TQ - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại