"Cậu bé vàng" Văn Quyến tiếp tục thăng tiến ở sự nghiệp HLV, nhận vị trí mới tại SLNA

Linh Đan |

Hai năm sau khi có bằng HLV, Phạm Văn Quyến liên tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp huấn luyện tại lò đào tạo SLNA.

Mới đây, Văn Quyến vừa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý HLV tại đội U17 SLNA. Đây được xem là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực mà "Cậu bé vàng" một thời của bóng đá Việt Nam làm được cùng đội U11 và U15 SLNA.

Trước đó vào năm 2018, sau khi có bằng HLV, Văn Quyến lần đầu tham gia công tác đồng tạo trẻ khi dẫn dắt đội U11 SLNA cùng người đồng đội cũ Phan Như Thuật. Tại đây, Văn Quyến đã có được chức vô địch đầu tiên của nghiệp HLV khi cùng U11 SLNA vô địch giải Nhi đồng toàn quốc.

Bước sang năm 2019, Văn Quyến được đôn lên giữ chức HLV phó đội U15 SLNA, tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ cho HLV Phan Như Thuật. Đây cũng lại là một năm thành công của Văn Quyến khi U15 SLNA giành được chức vô địch giải U15 Quốc gia 2019.

Cậu bé vàng Văn Quyến tiếp tục thăng tiến ở sự nghiệp HLV, nhận vị trí mới tại SLNA - Ảnh 1.

Văn Quyến cho thấy sự "mát tay" khi làm công tác đào tạo trẻ. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Chính sự thể hiện ấn tượng trong vai trò huấn luyện các lứa trẻ đã giúp Văn Quyến có được niềm tin từ ban lãnh đạo SLNA, qua đó tiếp tục được làm nhiệm vụ ở lứa trẻ lớn hơn của đội bóng trong năm 2020.

Lần này, anh sẽ đảm nhận vai trò phó tướng cho HLV Lê Kỳ Phương, một chuyên gia trong công tác đào tạo trẻ. Cộng với việc lứa U17 SLNA có nòng cốt là những cầu thủ từng vô địch giải U15 Quốc gia năm 2018, người hâm mộ xứ Nghệ chắc chắn sẽ đặt kỳ vọng lớn vào một năm thành công tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của Phạm Văn Quyến.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại