Giải mã bí ẩn: “Bí kíp” giúp nhện lưng đỏ hạ sát rắn độc thứ 2 thế giới lớn hơn mình gấp 10 lần

Phong Linh |

Nhện lưng đỏ sở hữu nọc độc thần kinh gây hại cho con người, vết cắn của chúng có thể khiến nạn nhân bị các triệu chứng như đau đớn, mệt mỏi rã rời, buồn nôn, nhịp tim nhanh, đau đầu, kích động,... và nặng nhất là tử vong.

Giải mã bí ẩn: “Bí kíp” giúp nhện lưng đỏ hạ sát rắn độc thứ 2 thế giới lớn hơn mình gấp 10 lần

Nhện lưng đỏ (tên khoa học là Latrodectus hasseltii) được coi là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất ở Australia. Không những sở hữu nọc độc chết người, chúng còn có “bí kíp” bắt mồi siêu đẳng. Chúng sẽ dệt màn mạng nhện, khi con mồi bị vướng vào mạng nhện, nhện lưng đỏ sẽ tiêm một loại nọc độc phức tạp gọi là alpha-latrotoxin từ hai chiếc răng nanh của mình. Sau đó nó sẽ trói nạn nhân bằng tơ, làm bất động chân tay sau đó cắn liên tục vào đầu, cơ thể và chân, trước khi tiêu hóa con mồi.

Giải mã bí ẩn: “Bí kíp” giúp nhện lưng đỏ hạ sát rắn độc thứ 2 thế giới lớn hơn mình gấp 10 lần - Ảnh 2.

Nhện lưng đỏ trói nạn nhân bằng tơ, làm bất động chân tay sau đó cắn liên tục vào đầu, cơ thể và chân, trước khi tiêu hóa con mồi.


Bằng cách này, nọc độc sẽ được truyền vào con mồi và làm nội tạng bên trong chúng biến thành chất lỏng. Sau đó, con nhện sẽ hút chất lỏng này ra.

Loài nhện này cũng rất nguy hiểm với con người bởi nọc độc của nó có thể khiến nạn nhân bị các triệu chứng như đau đớn, mệt mỏi rã rời, buồn nôn, nhịp tim nhanh, đau đầu, kích động,... và nặng nhất là tử vong.

Thật may mắn, nhện lưng đỏ cái thường không rời khỏi mạng nhện của chúng, nhưng chúng sẽ cắn vào tay của những người đến quá gần.

Tuy nhiên, may mắn là kể từ những năm 1950, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển được loại thuốc giải nọc độc từ vết cắn của nhện lưng đỏ.

Loài nhện lưng đỏ thường làm tổ trong nhà của con người và các khu vực đô thị. Đáng chú ý, nhện cái lưng đỏ thường dễ nhận ra nhờ đặc điểm nổi bật là phần lưng đen và có dải màu đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại