Đưa ra đòi hỏi khi về nước tránh Covid-19, ĐT Trung Quốc bị từ chối thẳng thừng và mỉa mai

Linh Đan |

Vội vã trở về nước khi UAE siết chặt quản lý bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ĐT Trung Quốc đưa ra đề nghị về một chế độ đặc biệt, tuy nhiên đã bị Tổng cục thể thao từ chối.

Từ đầu tháng 3, ĐT Trung Quốc tiến hành tập huấn tại Dubai (UAE) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Sau khi các trận đấu được FIFA và AFC hoãn lại, đội bóng xứ tỷ dân quyết định ở lại đây tập luyện thêm đến ngày 25/3.

Tuy nhiên việc UAE phải yêu cầu tạm ngừng các giải đấu bóng đá và tiến hành các biện pháp để ngăn chặn sự bùng phát dịch Covid-19 ở nước này đã khiến các thành viên ĐT Trung Quốc lo lắng. Sau khi bàn bạc, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định sẽ kết thúc sớm thời gian huấn luyện và đưa đội tuyển về nước. Thế nhưng rắc rối sau đó lại phát sinh.

Số là theo đề nghị của CFA gửi lên cấp cao hơn, họ xin được thuê một chuyên cơ riêng để ĐT Trung Quốc bay về nước. Tuy nhiên lãnh đạo Tổng cục Thể thao đã từ chối phê duyệt đề nghị này. Sẽ không có trường hợp ưu tiên đặc biệt nào vào thời điểm này, mọi đối tượng từ nước ngoài trở về Trung Quốc sẽ đều phải tuân thủ các quy định chung và tiến hành cách ly 14 ngày.

Bình luận về câu chuyện trên, tờ Sohu (Trung Quốc) cho rằng việc tập huấn dài hạn ở Dubai vốn đã là điều khiến ĐT Trung Quốc bị chỉ trích vì chi phí tốn kém, giờ lại thêm việc thuê chuyên cơ đắt đỏ sẽ lại càng làm cho phản ứng của dư luận trở nên gay gắt hơn.

Đưa ra đòi hỏi khi về nước tránh Covid-19, ĐT Trung Quốc bị từ chối thẳng thừng và mỉa mai - Ảnh 2.

HLV Li Tie và ĐT Trung Quốc nhận được ít sự ủng hộ của dư luận.

"Ban đầu, ĐT Trung Quốc chọn tập huấn ở Dubai nhưng không ngờ bây giờ UAE không còn an toàn nữa và họ phải tính đường về nước sớm.

Bóng đá Trung Quốc vốn là vậy. Thành tích thì tệ nhưng vẫn luôn được hưởng chế độ cao nhất. Vốn dĩ trong nước cũng có nhiều nơi sở hữu cơ sở vật chất tốt. Họ mà chọn tập trung ở Hải Nam hay Quảng Châu thay vì Dubai thì đã chẳng phải đối mặt với tình huống xấu hổ khi trở về như thế này.

Việc thuê hẳn một chuyên cơ để đưa ĐT bóng đá nam Trung Quốc về nước là quá tốn kém. Màn trình diễn vốn đã quá tệ mà lại còn được hưởng chế độ như thế e rằng dư luận sẽ càng chỉ trích nhiều hơn. Giờ thì họ nên chấp nhận chuyện về nước và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định", tờ báo Trung Quốc bình luận.

Được biết, CFA hiện đang cân nhắc phương án đáp chuyến bay từ Dubai về Hải Nam hoặc Quảng Châu và tiếp tục tận dụng 14 ngày cách ly để cho các cầu thủ luyện tập, bởi họ không thể giải tán đội tuyển ngay sau khi về nước.

Đưa ra đòi hỏi khi về nước tránh Covid-19, ĐT Trung Quốc bị từ chối thẳng thừng và mỉa mai - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại