Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19

Hoàng Hải |

Nhiều sinh viên tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 chia sẻ, do chuyển đồ gấp rút nên cảm thấy mệt nhưng tâm trạng lại rất vui vì góp 1 phần nhỏ bé trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chiều tối 19/3 đến trưa 20/3, hơn 1000 sinh viên tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gấp rút chuyển đồ đạc từ các nhà 3,4,5 sang nhà 1,2, để nhường chỗ cho những người chuẩn bị về cách ly tập trung.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Mặc dù công việc chuyển đồ đã diễn ra thâu đêm 19/3, nhưng đến trưa 20/3, theo quan sát của PV, vẫn còn rất nhiều đồ đạc của hàng trăm sinh viên chưa được chuyển hết đến nơi ở mới.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Việc chuyển đồ sáng 20/3 diễn ra khẩn trương gấp rút. Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng ban quản lý khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 cho biết, khu vực ông quản lý có 5 đơn nguyên, với sức chứa 7.500 sinh viên.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nhiều sinh viên không chuyển sang ở tại các nhà 1,2 đã có người thân đi ô tô đến đón hoặc gọi xe ô tô công nghệ để vận chuyển đồ đi nơi khác. Lê Nguyễn Hải Nam (sinh viên Đại học Hoà Bình, quê Hà Nam) cho biết, sáng nay (20/3), em mới từ quê lên để di chuyển đồ đạc ra khỏi phòng. Do chưa tìm được phòng mới, thời gian gấp rút nên Nam quyết định sang ở tại khu nhà 1.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Để chuẩn bị đón người tại các vùng có dịch Covid-19 về Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập 3 khu cách ly tập trung mới gồm khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 có thể tiếp nhận khoảng 4.800 người; khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) khoảng 4.000 người và Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) đáp ứng cho khoảng 800 người.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Nhiều sinh viên không muốn tiếp tục ở tại chỗ cũ nên đã lên phương án chuyển đến nơi ở mới.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Nhiều sinh viên, chọn phương án nghỉ chân tạm tại điểm xe buýt trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm) để chờ người tới đón hoặc bắt xe buýt chuyển đi nơi khác.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

"Em ngồi đây đợi bạn hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu. Chuyển đồ mặc dù mệt nhưng việc làm của mình đóng góp 1 phần nhỏ bé trong việc phòng, chống dịch Covid-19 nên em cảm thấy rất vui...", Thu Hằng (sinh viên năm cuối Đại học Hoà Bình) chia sẻ.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Dự kiến trong thời gian sắp tới, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 sẽ tiếp đón hơn 4000 người về đây cách ly tập trung.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 10.
Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 11.
Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 12.
Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Đồ đạc của các sinh viên vận chuyển tới nơi ở mới chủ yếu có quần áo, bát đĩa, quạt, chăn, màn... và cả đàn guitar.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Trước khi di chuyển đến nơi ở mới, các sinh viên không quen đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Toàn cảnh khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 (dãy nhà trắng, bên trái), nơi chuẩn bị tiếp đón người cách ly tập trung.

Sinh viên chuyển đồ thâu đêm nhường chỗ cho người cách ly: Mệt nhưng vui vì góp phần nhỏ bé chống dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại