Ủi đất, phá đá ngay dưới chân đập thuỷ lợi Trà Cân

Đình Thức |

Họ tiến hành san ủi ở đây hơn tháng nay, không biết họ làm gì nhưng đất, đá được máy móc san ủi ầm ầm. Chúng tôi rất lo lắng vì họ san ủi đất đá ngay dưới chân đập, có thể ảnh hưởng đến kết cấu, rất nguy hiểm khi mùa mưa về - ông Nguyễn H., người dân xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nói.

Xây dự án du lịch ngay dưới chân đập?

Nhiều hộ dân ở xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) sống dưới chân đập thuỷ lợi Trà Cân đang vô cùng lo lắng trước việc một khu đất đang được san ủi, phá đá ở cách chân đập hơn 10 m.

Đặc biệt, vị trí đang thi công ngay chân đập (bờ đập chính) và tràn xả lũ của đập thuỷ lợi Trà Cân.

Ông Nguyễn H (trú xã Đại Hiệp) cho hay đập thuỷ lợi Trà Cân được xây dựng từ năm 1985, có diện tích lưu vực của hồ 4km2, dung tích hồ 2,11 triệu m3, cao trình đỉnh đập 119,2m, chiều cao đập lớn nhất 15m.

Đây là hồ thuỷ lợi nhằm đảm bảo việc tưới nước cho hơn 100 hecta lúa và hoa màu ở huyện Đại Lộc. Công trình này hiện được hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Hiệp quản lý, khai thác.

Ủi đất, phá đá ngay dưới chân đập thuỷ lợi Trà Cân - Ảnh 1.

Vị trí dự án đang tiến hành san ủi chỉ cách chân đập hơn 10 m

"Họ tiến hành san ủi ở đây hơn tháng nay. Tôi không biết họ làm gì ở đây nhưng đất, đá được máy móc san ủi ầm ầm. Chúng tôi ở đây rất lo lắng vì họ san ủi đất đá ngay dưới chân đập có thểsẽ gây ảnh hưởng đến kết cấu và rất nguy hiểm khi mùa mưa về.

Cái đập này nằm trên đỉnh đầu của chúng tôi, nếu có sự cố thì nó sẽ cuốn trôi toàn bộ người dân dưới chân đập", ông H. lo lắng nói.

Tại hiện trường, PV ghi nhận một khu vực rộng lớn đã được cày ủi chia thành tầng như ruộng bậc thang. Đất đá ngổn ngang. Con suối kết nối với đập tràn bị san đá để lấy mặt bằng. Một nhóm công nhân đang tiến hành đổ bê tông trụ cọc.

Ủi đất, phá đá ngay dưới chân đập thuỷ lợi Trà Cân - Ảnh 2.

Đất, đá san ủi ngổn ngang và san lấp con suối nối với đập tràn của hồ thuỷ lợi

"Chúng tôi được thuê làm việc tại đây. Họ san khu này để làm khu du lịch sinh thái nhưng chúng tôi cũng không nắm rõ" - một công nhân tiết lộ.

Chính quyền chưa nắm được thông tin

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Hồ Thanh Phương, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Đại Lộc, cho biết ông vừa được UBND huyện giao nhiệm vụ làm trưởng ban xác minh, làm rõ vụ việc. Theo ông Phương, UBND huyện có cấp giấy phép cho ông Lê Văn Bích, bà Nguyễn Nữ Kim Lộc cải tạo đất tại khu đất rừng sản xuất thuộc sở hữu của 2 người trên.

Vị trưởng phòng này cho hay, Phòng tài nguyên môi trường không phải là đơn vị tham mưu nên không nắm rõ vấn đề.

Ủi đất, phá đá ngay dưới chân đập thuỷ lợi Trà Cân - Ảnh 3.

Đất đá san ủi như ruộng bậc thang ngay dưới chân đập.

"Tôi được giao làm trưởng ban nhưng đến thời điểm này chưa nắm được thông tin cụ thể của giấy phép mà UBND huyện cấp cho họ. Diện tích cấp phép như thế nào, cấp phép làm gì tôi cũng chưa biết.

Tôi đã đến hiện trường kiểm tra, đúng là họ cày ủi đất ngay dưới chân đập Trà Cân. Việc làm này xâm phạm đến an toàn đập thuỷ lợi Trà Cân nên UBND xã Đại Hiệp đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công", ông Phương cho hay.

Theo ông Phương, Phòng Tài nguyên môi trường huyện sẽ có cuộc họp khẩn với UBND xã Đại Hiệp, Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng kinh tế đô thị để nghe báo cáo về dự án này.

"Dự án nếu vi phạm hành lang đê điều theo pháp lệnh bảo vệ và khai thác công trình thuỷ lợi thì chúng tôi sẽ tham mưu UBND huyện rút giấy phép ngay lập tức", ông Phương nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại