Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "hụt" 1 tỷ USD vì Covid-19

Pha Lê |

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đã mất 1 tỷ USD và rời khỏi Top 200 những người giàu nhất hành tinh.

Thị trường chứng khoán trên toàn thế giới trong những ngày gần đây luôn có những biến động mạnh, những phiên giảm điểm không thể ngờ do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, phiên giao dịch tối ngày 16/3 chứng kiến sự giảm giá mạnh mẽ của hàng loại mã cổ phiếu. Dow Jones mất 3.000 điểm, cùng S&P 500 ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ ngày "thứ Hai đen tối" vào năm 1987. Nasdaq ghi nhận đà giảm mạnh nhất từ trước đến nay, mất 12,3%.

Việt Nam cũng không nằm khỏi ngoại lệ này. Nhiều phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán Việt giảm mạnh khi hàng loạt mã cổ phiếu của các "ông lớn" trượt dốc không phanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, ngân hàng... qua đợt khó khăn, Chính phủ đã có những biện pháp tích cực, giảm thuế, hạ lãi suất...

VnIndex ngay lập tức phản ứng với thông tin. Kết quả, trong phiên giao dịch ngày 17/3, 211 mã cổ phiếu bứt phá tăng giá trên sàn HoSE so với 154 mã giảm đã giúp chỉ số VnIndex có lúc tăng và chốt phiên giao dịch chỉ còn giảm nhẹ hơn 2 điểm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hụt 1 tỷ USD vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thế nhưng, trái với những nỗ lực nhiều ngày qua để duy trì, hạn chế sự sụt giảm giá, phiên giao dịch 17/3, VIC của Tập đoàn Vingroup lại có phiên giảm mạnh, mất 4,3% giá trị, tương đương 4.000 đồng mỗi cổ phiếu, đang ở mức 88.500 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên giảm điểm thứ 12 của VIC trong vòng 1 tháng qua và là mức giá thấp nhất của VIC kể từ ngày 25/5/2018 (88.420 đồng/cổ phiếu).

Việc mất giá trên đã kéo theo tài sản của người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup giảm mạnh. Chỉ tính riêng trong phiên giao dịch gần đây nhất, số cổ phiếu ông Vượng nắm giữ tại VIC đã giảm hơn 3.500 tỷ đồng.

Cập nhật ở thời điểm hiện tại, số tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vượng đạt 177.307 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 214.496 tỷ đồng mà ông có được trong năm 2019.

Còn trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn, tính đến hết chiều ngày 17/3, ông Vượng đang sở hữu 5,6 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 303. Như vậy, tại thời điểm này, ông Vượng đã mất 1 tỷ USD và rơi 74 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái của Forbes.

Tại thời điểm 4/3/2019, khi Forbes tiến hành xếp hạng, cổ phiếu VIC giao dịch ở mức 117.400 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu này đã mất gần 25% giá trị.

Để chủ động đối phó với Covid-19, Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch đã có nhiều biện pháp hỗ trợ Chính phủ, doanh nghiệp cũng như những lao động của tập đoàn.

Cụ thể, ngày 20/2, Quỹ Đổi mới sáng tạo (Tập đoàn Vingroup) đã ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Đầu tháng 3 Công ty CP Vincom Retail thuộc Tập đoàn Vingroup cũng đã công bố dành 300 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại trên toàn hệ thống.

Ngày 15/3 hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, Vingroup cũng đã đóng góp kinh phí, hỗ trợ 5 tỷ đồng

Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup đã cho nhân viên đủ điều kiện tạm thời được làm việc ở nhà 2 tuần để phòng sự lây lan của dịch bệnh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hụt 1 tỷ USD vì Covid-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại